Nội các Thái Lan thông qua ngân sách năm tài khóa 2021

Truyền thông sở tại dẫn lời Giám đốc Cục Ngân sách Dechapiwat Na Songkhla cho biết ngân sách 2021 cao hơn dự toán ngân sách năm tài chính 2020 là 3%, tương đương 100 tỷ baht.
Nội các Thái Lan thông qua ngân sách năm tài khóa 2021 ảnh 1Đồng bath Thái Lan. (Nguồn: livetradingnews)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 7/1, Nội các Thái Lan đã thông qua ngân sách tài khóa 2021 với tổng giá trị 3.300 tỷ baht (gần 108,94 tỷ USD), trong đó thâm hụt ngân sách là 523 tỷ baht.

Truyền thông sở tại dẫn lời Giám đốc Cục Ngân sách Dechapiwat Na Songkhla cho biết ngân sách 2021 cao hơn dự toán ngân sách năm tài chính 2020 là 3%, tương đương 100 tỷ baht.

Theo ông Dechapiwat, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2021 là 2.780 tỷ baht, tăng so với mức thu 2.730 tỷ baht của ngân sách hiện nay.

Ngân sách mới được xây dựng dựa trên tính toán tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GPD) ở mức 3,1-4% và tỷ lệ lạm phát là 0,7-1,7%.

Nợ công được ước tính vào khoảng 8.240 tỷ baht, chiếm 45% trong tổng GPD năm tài chính 2021 ước tính là 18.400 tỷ baht.

Trong năm 2021, chi tiêu thường xuyên được ấn định là 2.500 tỷ baht, chiếm 76% tổng ngân sách, tăng 4,8% (116 tỷ baht) so với năm 2020.

[Thái Lan và sự hồi sinh của nền chính trị tiền bạc trong năm 2020]

Chi đầu tư được dự kiến là 693 tỷ baht, chiếm 21% tổng ngân sách, tăng 37 tỷ baht so với năm 2020.

Ngân sách năm tài chính 2021 của Thái Lan sẽ tập trung chủ yếu vào tái cơ cấu xã hội và kinh tế, ổn định tăng trưởng kinh tế, phân phối lại thu nhập tới các vùng xa xôi, phát triển kinh tế địa phương và thu hẹp khoảng cách về thu nhập.

Giám đốc Dechapiwat cho biết các cơ quan nhà nước được yêu cầu trình dự toán ngân sách năm tài chính 2021 lên Cục Ngân sách vào ngày 24/1.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã thông qua ngân sách năm tài chính 2020 với tổng giá trị 3.200 tỷ baht, trong đó thâm hụt ngân sách là 469 tỷ baht.

Hiện nay, ngân sách 2020 đã vượt qua được lần phê chuẩn đầu tiên tại Hạ viện và sẽ trải qua thêm 2 lần phê chuẩn nữa.

Dự kiến, ngân sách 2020 sẽ được thực hiện từ giữa tháng Hai tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục