Novartis bán cổ phần trong liên doanh chăm sóc sức khỏe khách hàng

Novartis đã đạt thỏa thuận bán toàn bộ số cổ phần mà hãng sở hữu trong liên doanh chăm sóc sức khỏe khách hàng góp vốn cùng tập đoàn GlaxoSmithKline (GSK) của Anh, với giá 13 tỷ USD (10,4 tỷ euro).
Novartis bán cổ phần trong liên doanh chăm sóc sức khỏe khách hàng ảnh 1(Nguồn: Fortune)

Ngày 27/3, hãng dược phẩm hàng đầu thế giới Novartis của Thụy Sĩ thông báo đã đạt thỏa thuận bán toàn bộ số cổ phần mà hãng sở hữu trong liên doanh chăm sóc sức khỏe khách hàng góp vốn cùng tập đoàn GlaxoSmithKline (GSK) của Anh, với giá 13 tỷ USD (10,4 tỷ euro).

Norvatis đã chung vốn với GSK thành lập liên doanh chăm sóc sức khỏe khách hàng từ năm 2015 theo chiến lược tái cấu trúc của Novartis.

Theo thỏa thuận, Novartis có thể chuyển nhượng lại toàn bộ 36,5% cổ phần của hãng trong liên doanh này cho GSK bắt đầu từ tháng 3 này.

[Vụ bê bối Novartis: Hy Lạp khởi động điều tra 10 cựu chính trị gia]

Novartis cho biết việc nhượng lại số cổ phần của hãng trong liên doanh với GlSK là để hãng có thể tập trung hơn vào việc phát triển ngành kinh doanh cốt lõi là sản xuất dược phẩm, mặc dù hoạt động liên doanh này đang diễn ra khá thuận lợi.

Trong khi đó, GSK coi đây là một cơ hội để ổn định tập trung vào mảng nghiên cứu và phát triển những ưu tiên mà hãng đã đặt ra.

Dự kiến thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong quý II của năm 2018 sau khi được các cấp thông qua.

Cả Novartis và GSK đều đã có một năm 2017 kinh doanh thuận lợi. Lợi nhuận ròng của Novartis tăng 15% lên 7,7 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng của GSK cũng tăng tới 70% lên 2,1 tỷ USD trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.