Núi lửa ở Iceland có chiều hướng ngừng hoạt động

Núi lửa Eyjafjallajokull gần như đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định sự phun trào tại núi lửa này đã chấm dứt.
Núi lửa ở sông băng Eyjafjallajokull thuộc Iceland gần như đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định sự phun trào tại núi lửa này đã chấm dứt.

Thông tin trên do giới chức và các nhà khoa học Iceland công bố ngày 23/5, giống như luồng gió mát "hạ nhiệt" bầu không khí căng thẳng tại các sân bay ở châu Âu sau hơn một tháng hỗn loạn vì tro bụi từ núi lửa này.

Quan chức Cơ quan dân phòng Iceland, bà Iris Marelsdottir cho biết hơi nóng vẫn bốc lên từ miệng núi lửa, nhưng dung nham đã ngừng phun trào.

Cơ quan Khí tượng Iceland và các nhà khoa học trường Đại học Tổng hợp Iceland đánh giá mức độ hoạt động địa chấn của núi lửa nói trên đã giảm và tình trạng phun trào dừng ở mức "nằm im," như trước khi nó "thức giấc" ngày 14/4 vừa qua.

Tuy nhiên, do núi lửa ở sông băng Eyjafjallajokull từng ngừng hoạt động rồi lại phun trào trở lại vài lần trong những ngày qua, khó có thể nói chính xác thời gian núi lửa này sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. Chưa kể, tại thời điểm hiện nay, một trận động đất hay nổ ở các núi lửa lân cận cũng có thể "đánh thức" núi lửa ở sông băng Eyjafjallajokull.

Nguy cơ do tro bụi từ núi lửa ở sông băng Eyjafjallajokull  gây ra buộc hầu hết các nước Bắc Âu phải đóng cửa không phận từ ngày 15-20/4, ảnh hưởng đến hơn 100.000 chuyến bay và khoảng 10 triệu hành khách trên thế giới, gây thiệt hại nặng nề về vật chất cho ngành hàng không toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục