Nước Anh đối mặt với mưa bão sau đợt nắng nóng kỷ lục

Mưa bão tại nhiều vùng của Anh đã chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục tại nước này, đồng thời báo hiệu một cuối tuần nhiều biến động hơn với gió giật, mưa đá và lũ lụt.
Nước Anh đối mặt với mưa bão sau đợt nắng nóng kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Central London Apartments)

Mưa bão tại nhiều vùng của Anh đã chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục tại nước này, đồng thời báo hiệu một cuối tuần nhiều biến động hơn với gió giật, mưa đá và lũ lụt.

Sau ngày 26/7 với nhiệt độ đạt đỉnh của đợt nắng nóng, 35,1 độ C, ghi nhận tại thị trấn Wisley, miền Đông Nam nước Anh, ngày 27/7 tiếp tục là một ngày nắng nóng với mức nhiệt 34,7 độ C.

Tuy nhiên, từ chiều và tối, mưa bão đã bắt đầu xuất hiện tại miền Đông nước này và sẽ tăng cường ảnh hưởng các vùng còn lại của miền Đông nước Anh và Đông Bắc Scotland trong ngày 28/7.

[Video] Một số nước ở châu Á đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục

Mặc dù nhiều khu vực vẫn khô ráo, mưa bão sẽ mang đến mưa lớn ở nhiều nơi với lượng mưa lên đến 30 mm/giờ. Giới chức cảnh báo nguy cơ gió giật, mưa đá và lũ quét có thể xuất hiện gây khó khăn cho việc lái xe.

Trong khi đó, sét đã đánh trúng một thiết bị báo hiệu ở York, khiến hàng nghìn hành khách đi tàu bị mắc kẹt, các chuyến tàu ở thành phố Leeds và Yorkshire, miền Bắc nước Anh, đã bị đình trệ đột ngột.

Cơ quan khí tượng cũng đã ban bố cảnh báo thời tiết do ảnh hưởng của gió và mưa ở khu vực Tây Nam nước Anh và phía Nam xứ Wales. Mưa lớn nhất sẽ xảy ra tại các vùng đồi, các khu vực của Brecon Beacons và Dartmoor với lượng mưa lên đến 60-80 mm.

Dự kiến thời tiết nhiều gió sẽ khiến thời tiết xung quanh vùng duyên hải đặc biệt ở phía Tây Nam nước Anh dữ dội hơn trong mùa Hè này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục