Nước Nga tìm cách xuất khẩu khí đốt sang Ấn Độ và Pakistan

Nga tìm biện pháp xuất khẩu khí đốt sang Ấn Độ và Pakistan

Theo Trưởng phòng kinh tế đối ngoại của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, nước này với Ấn Độ và Pakistan đã đối thoại về hoạt động xuất khẩu khí đốt.
Nga tìm biện pháp xuất khẩu khí đốt sang Ấn Độ và Pakistan ảnh 1Cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Gazprom, Nga. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/12, Trưởng phòng kinh tế đối ngoại của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, ông Dmitry Khandoga cho biết Ấn Độ và Pakistan là những thị trường chưa được đánh giá đúng mức với triển vọng tiêu thụ khí đốt rất lớn.

Theo ông Khandoga, nhiều công ty nước ngoài hiện đang quan tâm đến việc tăng nhập khẩu khí đốt từ Nga. Cuộc đối thoại về xuất khẩu khí đốt đang diễn ra giữa nước này với Ấn Độ và Pakistan.

[Công ty Dầu khí Quốc gia Azerbaijan mua khí đốt của Tập đoàn Gazprom]

Ông Khandoga cũng nhận định cả hai thị trường trên cách Nga khá xa, do đó việc cung cấp nhiên liệu gặp nhiều khó khăn. Trong số các giải pháp cung cấp nhiên liệu được lựa chọn "có thể có giải pháp cung cấp nhiên liệu qua đường ống và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG)."

Ấn Độ là một thị trường lớn với 1,38 tỷ dân và là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Trong khi đó, Pakistan cũng được kỳ vọng là quốc gia nhập khẩu khí đốt tự nhiên tiềm năng của Nga trong những năm tới. Hai nước đã ký kết một thỏa thuận bao gồm việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt trị giá khoảng 2 tỷ USD./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.