"Ông lớn" sản xuất ôtô Mỹ ký hợp đồng mua pin của đối tác Hàn Quốc

Trong hai hợp đồng riêng rẽ, LG Energy sẽ cung cấp số lượng pin với tổng công suất 34GWh cho hãng xe Ford của Mỹ trong giai đoạn 2026-2030 và số lượng pin với tổng công suất 75GWh giai đoạn 2027-2032.

Hãng xe Ford của Mỹ đã ký hợp đồng mua pin của đối tác Hàn Quốc LG Energy Solution. (Nguồn: Ford Media)
Hãng xe Ford của Mỹ đã ký hợp đồng mua pin của đối tác Hàn Quốc LG Energy Solution. (Nguồn: Ford Media)

Công ty sản xuất pin LG Energy Solution Ltd. của Hàn Quốc ngày 15/10 đã ký hợp đồng cung cấp pin cho các mẫu ôtô thương mại của doanh nghiệp sản xuất ôtô Ford Motor Co. (Mỹ).

Trong hai hợp đồng riêng rẽ, LG Energy sẽ cung cấp số lượng pin với tổng công suất 34GWh cho doanh nghiệp ôtô Mỹ trong giai đoạn 2026-2030 và số lượng pin với tổng công suất 75GWh giai đoạn 2027-2032.

LG Energy cho biết có kế hoạch bắt đầu sản xuất pin theo hợp đồng tại nhà máy ở Ba Lan từ năm 2026.

Giám đốc Điều hành (CEO) của LG Energy, ông Kim Dong-myung, cho biết các hợp đồng ký kết với Ford là minh chứng cho thấy công nghệ tiên tiến và chất lượng sản phẩm của LG Energy trên thị trường pin xe điện thương mại.

Theo ước tính, những hợp đồng này trị giá ít nhất 13.000 tỷ won (khoảng 9,5 tỷ USD). Ngoài ba nhà máy sản xuất pin ở Mỹ, LG Energy đang vận hành bốn nhà máy khác ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Ba Lan.

Trước đó, LG Energy đã ký thỏa thuận mua vật liệu pin quan trọng từ Wesfarmers Chemicals, Energy & Fertilizers (WesCEF) - công ty con của tập đoàn Wesfarmers.

Theo thỏa thuận kéo dài một năm với công ty này, LG Energy sẽ nhận được 85.000 tấn lithium spodumene cô đặc, có thể được xử lý thành lithium hydroxit và sau đó là để sản xuất pin ôtô.

Với lithium hydroxit đã qua xử lý, LG Energy sẽ sản xuất pin có thể cung cấp năng lượng cho 270.000 xe điện hiệu suất cao với phạm vi lái xe hơn 500km mỗi lần sạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.