Ông Moon Jae-in: Quan hệ Hàn-Trung đang tiến vào giai đoạn mới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/12 kêu gọi tăng cường các nỗ lực bình thường hóa quan hệ Hàn-Trung, hướng tới một tương lai hai nước cùng hợp tác và phát triển.
Ông Moon Jae-in: Quan hệ Hàn-Trung đang tiến vào giai đoạn mới ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/12 kêu gọi tăng cường các nỗ lực bình thường hóa quan hệ Hàn-Trung, hướng tới một tương lai hai nước cùng hợp tác và phát triển.

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc, hai quốc gia gắn kết chặt chẽ về mặt lịch sử và địa lý, cần cùng nhau thúc đẩy một cùng phát triển hòa bình và thịnh vượng.

Ông Moon Jae-in bày tỏ hy vọng tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương sẽ tăng tốc trong thời gian tới và hy vọng chuyến thăm của ông sẽ là "bước đầu tiên" cho giai đoạn cùng hợp tác phát triển của mối quan hệ Hàn-Trung.

Trong khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết hai nước sẽ sớm mở lại các kênh liên lạc để thảo luận về các vấn đề thương mại và kinh tế cũng như củng cố đối thoại song phương trong tương lai. Ông Lý Khắc Cường mong đợi một quan hệ Hàn-Trung ổn định và vững mạnh.

[Hàn Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác với Trung Quốc ở mọi cấp độ]

Trước đó, trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi tăng cường trao đổi và hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực chứ không chỉ giữa hai chính phủ. Theo đó, Bắc Kinh và Seoul cũng cần duy trì các trao đổi và liên lạc thường xuyên hơn giữa quốc hội hai nước.

Về phần mình, ông Trương Đức Giang hoan nghênh kết quả của cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng hai nhà lãnh đạo đã một cuộc thảo luận toàn diện và kỹ lưỡng về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Ông Trương Đức Giang bày tỏ mong muốn Tổng thống Moon Jae-in đóng góp quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Trung-Hàn trong tương lai.

Tổng thống Moon Jae-in đã tới Bắc Kinh ngày 13/12 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2017. Trong thời gian ở Bắc Kinh, ông Moon Jae-in gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tới thăm thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc trước khi trở về nước vào tối 16/12.

Nhiều quan chức của Phủ Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ hai bên sẽ không ra tuyên bố chung về cuộc gặp. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến cuộc tranh cãi về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc mặc dù hai nước đã nhất trí bình thường hóa quan hệ song phương ngày 31/10 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục