Ông Musharraf trắng án trước cáo buộc sát hại thủ lĩnh phiến quân

Tòa án chống khủng bố (ATC) của Pakistan ngày 18/1 tuyên bố cựu Tổng thống nước này Pervez Musharraf trắng án trước cáo buộc sát hại thủ lĩnh bộ lạc Baloch, Nawab Akbar Bugti, hồi năm 2006.
Ông Musharraf trắng án trước cáo buộc sát hại thủ lĩnh phiến quân ảnh 1Ông Pervez Musharraf tại một phiên tòa ở Islamabad, Pakistan ngày 20/4/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tòa án chống khủng bố (ATC) của Pakistan ngày 18/1 tuyên bố cựu Tổng thống nước này Pervez Musharraf trắng án trước cáo buộc sát hại thủ lĩnh bộ lạc Baloch, Nawab Akbar Bugti, hồi năm 2006.

Đây là một trong 3 vụ án mà ông Musharraf phải đối mặt khi về nước sau một thời gian sống lưu vong.

Phát biểu với truyền thông tại thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan, cựu Bộ trưởng Nội vụ Aftab Sherpao, người cũng có tên trong vụ án trên nói: “Tòa án đã bác bỏ mọi cáo buộc đối với cựu lãnh đạo Pervez Musharraf và tất cả những người có tên trong vụ này.”

Phán quyết của tòa án liên quan đến vụ sát hại Nawab Akbar Bugti đã được các luật sư của cả hai bên xác nhận.

Bugti bị sát hại ngày 27/8/2006 trong một chiến dịch quân sự tại tỉnh Balochistan ở Tây Bắc Pakistan vào thời điểm ông Musharraf đang cầm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục