Ông Putin không "phán xét" Tổng thống Mỹ Trump trong vấn đề khí hậu

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi thế giới phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề khí hậu, đồng thời khẳng định ông không “phán xét” nhà lãnh đạo Mỹ
Ông Putin không "phán xét" Tổng thống Mỹ Trump trong vấn đề khí hậu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: news.sky.com)

Theo AFP và Reuters, ngày 2/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi thế giới phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề khí hậu, đồng thời khẳng định ông không “phán xét” nhà lãnh đạo Mỹ vì rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế, Tổng thống Putin nói: “Các bạn không nên làm ồn ào về điều này mà nên tạo các các điều kiện cho việc phối hợp hành động."

Bên cạnh đó, ông cho rằng vẫn còn thời gian để đạt được sự nhất trí về hiệp định nói trên bất chấp việc Washington tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này.


[Liên hợp quốc: Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris gây thất vọng lớn]

Theo Hiệp định Paris, được Mỹ ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm 26-28% lượng khí thải gây ô nhiễm so với năm 2005.

Do đó, theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris sẽ khiến thỏa thuận này kém hiệu quả hơn cũng như cản trở nỗ lực của toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục