Thủ tướng Sharif khẳng định việc Ấn Độ và Pakistan trở thành "những người bạntốt" là rất quan trọng. Tuyên bố của ông Sharif nêu rõ mong muốn hai nước"tạo ra một sự khởi đầu mới và cùng nhau giải quyết mọi vấn đề còn tồn độngtrong một bầu không khí thân thiện và hòa bình."
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh đụng độ giữa quân đội Ấn Độ vàPakistan ở Kashmir đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp, bất chấp việc BộNgoại giao Pakistan mới đây đã triệu đại diện cấp cao của Ấn Độ tới để bày tỏ quan ngại vềvấn đề này.
[Pakistan triệu đại diện Ấn Độ về vụ tấn công ở biên giới]
Cuộc đấu súng mới nhất nổ ra lúc 9 giờ 20 tối 12/8 (giờđịa phương) ở quận Poonch thuộc khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC)giữa hai nước, cách thành phố Srinagar - thủ phủ Kashmia (khuvực do Ấn Độ kiểm soát) - khoảng 185km về phía Tây Nam.
Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ S N Acharaya cáo buộc quânđội Pakistan "một lần nữa đã vi phạm lệnh ngừng bắn, nã súng hạngnhẹ, súng máy và súng cối" về lực lượng Ấn Độ, buộc các binh sỹphải bắn trả và hai bên đấu súng cho tới sáng 13/8. Giới chức quânđội Ấn Độ cho biết họ không bị thiệt hại về người trong cuộc đấusúng này.
Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan được thiết lập tại LoC năm2003, tại đây vẫn xảy ra đụng độ giữa binh sỹ hai bên, cũng như hai bên thườngcáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận trên.
Tuần trước, năm binh sỹ Ấn Độ thiệtmạng và một binh sỹ bị thương trong một vụ tấn công tại quận Poonch.Phía Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Pakistan đã tấn công nơi họ đồn trú. Tuy nhiên, Pakistan phủ nhận cáo buộc này.
Các vụ đụng độ tại khu vực LoC đã khiến căng thẳng giữa hai nước láng giềng nàygia tăng, bất chấp chính phủ mới của Pakistan đang tìm cách cải thiện quan hệvới Ấn Độ và khôi phục đối thoại chính thức giữa hai nước.
Dự kiến, Thủ tướngPakistan Nawaz Sharif sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singhbên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức ở New York,Mỹ vào tháng Chín tới.
Tuần trước, Pakistan cho biết đã đề xuất thời gian dựkiến khôi phục các cuộc đối thoại chính thức với Ấn Độ và hiện đang chờ phía ẤnĐộ trả lời./.