Phản ứng của các tập đoàn dầu khí Trung Quốc về giao dịch với Nga

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang thận trọng với các giao dịch mới với Nga trong bối cảnh phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga do liên quan tới tình hình căng thẳng tại Ukraine.
Phản ứng của các tập đoàn dầu khí Trung Quốc về giao dịch với Nga ảnh 1Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc Sinopec.(Nguồn: Bloomberg)

Hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) dẫn 6 nguồn tin ngày 6/4 cho biết các công ty nhà nước Trung Quốc tôn trọng các hợp đồng dầu mỏ hiện có với Nga nhưng tránh các hợp đồng mới dù được giảm giá lớn.

Theo các nguồn tin này, các doanh nghiệp Trung Quốc đang thận trọng với các giao dịch mới với Nga trong bối cảnh phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga do liên quan tới tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Các tập đoàn nhà nước Sinopec, CNOOC, PetroChina và Sinochem đã không tham gia đấu thầu các hợp đồng dầu tháng Năm. Sinopec và PetroChina đã từ chối bình luận về thông tin trên. CNOOC và Sinochem đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

[Nga và Serbia thảo luận mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng]

Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Sinopec và PetroChina đang đàm phán với các nhà cung cấp về việc mua khí đốt đột xuất của Nga với mức chiết khấu đáng kể.

Đồng thời, hầu hết các nhà nhập khẩu LNG trên thế giới hiện không vội vàng mua khí đốt của Nga, vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực của các lệnh trừng phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục