Pháp: Diễu hành ủng hộ ứng viên Mặt trận Cánh tả

Mặt trận Cánh tả (FG) đã tổ chức một cuộc diễu hành rầm rộ nhằm ủng hộ ứng cử viên tổng thống của FG, Jean-Luc Mélenchon.
Chiều 18/3, ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy Công xã Paris năm 1871, Mặt trận Cánhtả (FG) tại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành rầm rộ với mục tiêu chính là biểudương lực lượng và ủng hộ ứng cử viên tổng thống của FG, Jean-Luc Mélenchon,đồng thời thúc đẩy chiến dịch vận động tranh cử cho ứng viên mới nổi này.

Cuộc diễu hành đã thu hút sự tham gia của khoảng 20.000-30.000 người thuộccác tầng lớp công nhân và nhân dân lao động Pháp và nhiều người có thiện cảm đếntừ các nước như Bỉ, Hy Lạp, Venezuela…

Cuộc tuần hành xuất phát từ Quảng trường Dân tộc và kết thúc tại Quảng trườngBastille, biểu tượng lịch sử của Cách mạng Pháp, nới ứng cử viên Jean-LucMélenchon sẽ có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Đệ lục Cộng hòa xã hội, thếtục và sinh thái." Đối với FG, ngày 18/3 sẽ là ngày đánh dấu sự bắt đầu của"cuộc nổi dậy công dân."

[Bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đua tranh quyết liệt]

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Jean-Luc Mélenchon, ứng cử viên liên minh FG và cácnhân vật khác của phe cánh tả như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp (PCF) PierreLaurent, cựu Tổng Bí thư PCF Marie-George Buffet, đồng Chủ tịch Đảng Cánh tả(PG) Martine Billard và người phát ngôn PG Clémentine Autain.

Ông Jean-Luc Mélenchon, người đại diện cho một liên minh các đảng cánh tảtrong đó có Đảng Cộng sản Pháp, gần đây nổi lên như là một nhân tố quan trọngtrong chiến dịch bầu cử tổng thống, giữa lúc ứng cử viên hàng đầu của Đảng Xãhội Francois Hollande đang đối mặt với mối đe dọa từ đương kim Tổng thốngNicolas Sarkozy.

Ông Mélenchon từng là một cựu nghị sỹ và bộ trưởng của Đảng Xã hội, song đãrút khỏi đảng này vào năm 2008 để thành lập đảng mới và được bầu vào Nghị việnchâu Âu (EP) năm 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này đã tuyên bố 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna là "những nhân vật không được hoan nghênh" do liên quan đến các hoạt động bị cho là không phù hợp với tư cách ngoại giao.

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Bỉ đạt 4,36 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 3,05 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng kim ngạch cả năm trước.