Pháp điều tra chương trình do thám PRISM của Mỹ

Viện Công tố Pháp đã tiến hành điều tra sơ bộ cáo buộc cơ quan an ninh Mỹ hoạt động do thám thông qua chương trình PRISM.
Viện Công tố Pháp ngày 28/8 cho biết họ đã tiến hành điều tra sơ bộ cáo buộc cơ quan an ninh Mỹ hoạt động do thám thông qua chương trình PRISM sau khi Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH) và Liên đoàn Nhân quyền Pháp (LHR) đệ đơn khiếu nại.

Các công tố viên Pháp bắt đầu cuộc điều tra đối với việc truy cập bất hợp pháp dữ liệu và thư từ cá nhân từ ngày 16/7 vừa qua.

Tuy đơn khiếu nại không nêu đích danh đối tượng bị khiếu nại, nhưng nhắc đến vai trò "tiếp tay tiềm năng" cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ của các hãng Microsoft, Yahoo, Google, Paltak, Facebook, YouTube, Skype, AOL và Apple.

[PRISM gây thiệt hại cho nhiều hãng công nghệ Mỹ]

Công tác điều tra sơ bộ hồi tháng 7 xung quanh các đơn tố cáo bị truy cập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân, thu thập thông tin cá nhân và xâm phạm đời tư đã thu thập đủ bằng chứng để mở cuộc điều tra chính thức.

Luật sư của hai tổ chức nhân quyền trên, ông Emmanuel Daoud cho biết họ muốn kêu gọi một cuộc điều tra các thông tin cáo buộc NSA, được đăng tải trên các tờ báo hàng đầu của Anh, Mỹ và Đức, để xác định xem liệu các hãng trên có hợp tác thu thập thông tin cho tình báo Mỹ và mở cửa máy chủ cho FBI và NSA hay không.

Nếu có, các tập đoàn này sẽ đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Pháp do vi phạm luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

Trong một động thái tương tự, ngày 28/8, Đức cũng đưa ra cáo buộc Cơ quan tình báo truyền thông chính phủ Anh (GCHQ) theo dõi phần lớn lưu lượng Internet của các nước châu Âu, trong đó có tập đoàn truyền thông Đức Deutsche Telekom.

Vụ bê bối do thám của tình báo Anh còn nghiêm trọng hơn, vì theo nguồn tin từ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, GCHQ đã lưu trữ một khối lượng lớn lưu lượng thông tin Internet của các nước châu Âu và có thể đã phân tích các dữ liệu này, trong đó có một lượng đáng kể dữ liệu của người sử dụng Internet ở Đức.

Theo kênh truyền hình ARD của Đức, tình báo Anh đã thực hiện truy cập vào 14 mạng cáp quang nội bộ châu Âu cũng như cáp kết nối châu Âu với châu Phi và châu Á, lưu nội dung trong 3 ngày nhằm sao lưu các siêu dữ liệu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.