Pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại thương Pháp khẳng định nước này sẽ tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư và kinh doanh tại VN.
Bộ trưởng ngoại thương Pháp Nicole Bricq khẳng định Pháp sẽ tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư và kinhdoanh tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tại cuộc hội thảo mang tên "Đông Nam Á: Những thị trường cần khám phá vàchinh phục", ngày 25/10 tại Paris, Pháp, bà Nicole Bricq cũng cho biết một đoàn doanh nghiệp Pháp sẽtới thăm Việt nam cùng một số quốc gia Đông Nam Á vào tháng 4/2013 nhằm thúc đẩychiến lược này của Pháp.

Hội thảo do Thượng viện Pháp phối hợp với Cơ quan của Pháp vì sự phát triển quốctế các doanh nghiệp tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều quan chức, đại diện thương mại của Pháp,chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đầu tư tại Đông Nam Á.

Hội thảo được chia làm ba bàn tròn với các chủ đề : “Singapore, Malaysia,Thái Lan – Thị trường chín muồi của những tiêu thụ mạnh mẽ”, “Indonesia,Philippines và Việt Nam: Đâu là chiến lược để thâm nhập vào thị trường kinh tếmới nổi ?” và “Myanmar, thị trường của tương lai cần khám phá”.

Nhiều vấn đề tổng quan về địa chính trị khu vực Đông nam Á cũng được các đạibiểu dành nhiều thời gian đề cập đến. Tại hội thảo, các ý kiến đều cho rằng ĐôngNam Á đang là nơi thuận lợi để mở rộng đầu tư, kinh doanh, bởi tại đây, ngoàinguồn nhân lực chất lượng cao, giá rẻ, còn có nhiều ưu đãi cho đầu tư nướcngoài, có các thị trường đông dân, dân số trẻ và nhu cầu tiêu dùng cao.

Tại bàn tròn thứ hai, Việt Nam, được một số nhà phân tích đánh giá như “conrồng trong tương lai - trung tâm của ASEAN”, với sự năng động đáng kể về kinhtế, nhiều động lực tăng trưởng đang xuất hiện nhiều hướng phát triển mới.

Ông Marc Cagnard, Giám đốc văn phòng xúc tiến thương mại của Pháp tại Việt Nam(Ubifrance Việt Nam) nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường có tiềm năng rất lớnvới trao đổi thương mại năng động; công nghiệp hóa nhanh chóng và mạnh mẽ; cómột thị trường nội địa mạnh với nhu cầu tiêu dùng cao và mặt hàng chất lượng.

Ubifrance mong muốn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp tăng cường đầu tư tạiViệt Nam. Hiện tại có khoảng 300 doanh nghiệp Pháp đang triển khai các dự án tạiViệt Nam với khoảng 400 các đối tác là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Namtrong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, khoa học kỹ thuật, công nghệ, chếbiến nông sản thực phẩm ...

Theo ông Marc Cagnard, Pháp cần phải đẩy mạnh sự có mặt của doanhnghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường này.

Ông Nguyễn Cảnh Cường, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đánhgiá cao tầm quan trọng của hội thảo và cho rằng đây là “sáng kiến tốt” củaUbifrance giúp Việt nam đưa ra những nhận định và những biện pháp phù hợp để cảithiện môi trường đầu tư hấp dẫn hơn và định hướng doanh nghiệp của mình. ViệtNam nên nắm bắt cơ hội này để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam chủ độngvới các đối tác Pháp.

Theo ông, trong chiến lược toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế, các nhà đầu tư cóthể chọn nhiều địa điểm trong chiến lược phát triển của họ, vì thế nên, nếu ViệtNam không muốn bị bất lợi trong cạnh tranh, cần “tăng tốc” cải thiện môi trườngđâu tư, kinh doanh sao cho hấp dẫn hơn để trở thành địa chỉ ngày càng tin cậycủa các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, ông cũng đưa ra nhận xét rằng Việt Namchưa được xếp đầu tiên trong thứ tự ưu tiên quan tâm của Pháp, vì các quốc giaĐông Nam Á láng giềng của Việt Nam cũng đang cải thiện mạnh mẽ môi trường kinhdoanh. Đặc biệt, Myanmar được coi như “điểm đến mới hấp dẫn” các nhà đầu tư nướcngoài.

Trong lời kết luận hội thảo, bà Nicole Bricq, Bộ trưởng ngoại thương Pháp, chorằng thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN là con đường nghiêm túc giúp Pháp cóthể lấy lại thế cân bằng thương mại.

Nhiều quốc gia mạnh về kinh tế khác như Mỹ,Trung Quốc… đã và đang quan tâm và có mặt ở địa bàn này, vì thế Pháp không thểchậm trễ hơn nữa./.

Lê Hà-Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm

Giá gạo tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng trong tuần này, trong đó giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm qua, và giá gạo Việt Nam tăng tuần thứ ba liên tiếp.