Pháp và Anh chuẩn bị tuyên bố hiệp ước mới về người di cư

Tổng thống nước này Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tuyên bố một hiệp ước mới về cách giải quyết những người di cư muốn tới Anh.
Pháp và Anh chuẩn bị tuyên bố hiệp ước mới về người di cư ảnh 1Người di cư xếp hàng nhận lương thực cứu trợ tại Grande-Scynthe, gần Calais, miền bắc Pháp ngày 27/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Văn phòng tổng thống Pháp ngày 17/1 cho biết, Tổng thống nước này Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tuyên bố một hiệp ước mới về cách giải quyết những người di cư muốn tới Anh.

Theo Văn phòng Tổng thống Macron, hiệp ước dự kiến được thông báo tại một hội nghị thượng đỉnh ở London vào ngày 18/1 này sẽ "bổ sung hiệp ước Le Touquet," vốn được ký kết vào năm 2003.

[Pháp muốn Anh trả thêm chi phí để đảm bảo an ninh biên giới]

Theo hiệp ước Le Touquet, cảnh sát biên giới Pháp được phép tiến hành kiểm tra người nhập cư ở Dover (Anh) và cảnh sát Anh được hoạt động ở Calais (Pháp).

Những chi tiết "vẫn đang được hoàn tất" và hiệp ước sẽ bao gồm các biện pháp về cách quản lý những trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm cũng như việc Anh sẽ đóng góp một khoản tài chính "lớn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục