Pháp xét xử 7 người có liên quan đến vụ tấn công siêu thị khiến 4 người tử vong

Bảy bị cáo, gồm bạn gái khi đó của Radouane Lakdim - một phần tử cực đoan người Pháp gốc Maroc, và 6 người đàn ông, đã bị buộc tội "âm mưu khủng bố" và có thể bị kết án lên tới 30 năm tù giam.

Cảnh sát điều tra tại thị trấn Trèbes, Tây Nam nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát điều tra tại thị trấn Trèbes, Tây Nam nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, một tòa án ở thủ đô Paris đã xét xử 7 người có quan hệ với 1 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đối tượng đã sát hại 4 người ở miền Nam nước này hồi năm 2018.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 23/2.

Theo cảnh sát Pháp, năm 2018, Radouane Lakdim - một phần tử cực đoan người Pháp gốc Maroc, 25 tuổi, đã sát hại 4 người ở thị trấn Carcassonne và Trebes, miền Nam nước này, trong đó có cảnh sát Arnaud Beltrame - đã dũng cảm thay thế vị trí của con tin bị bắt giữ để thương thuyết với đối tượng. Sau đó, Radouane Lakdim đã bị cảnh sát bắn chết.

Bảy bị cáo, gồm bạn gái khi đó của Lakdim và 6 người đàn ông, đã bị buộc tội "âm mưu khủng bố" và có thể bị kết án lên tới 30 năm tù giam. Một bị cáo đã không ra hầu tòa và thẩm phán đã ra lệnh dùng vũ lực.

Các công tố viên buộc tội Marine Pequignot, bạn gái của Lakdim, 18 tuổi, theo Hồi giáo cực đoan, đã biết trước việc Lakdim sẽ tiến hành cuộc tấn công như vậy.

Pequignot đã khai với các nhà điều tra rằng Lakdim sở hữu 5 hoặc 6 con dao, cùng 3 khẩu súng và thường nói rằng "không thể bình tĩnh trước những kẻ không có niềm tin." Lakdim thường xuyên đăng tải những hình ảnh chụp cùng vũ khí trên mạng xã hội.

Vào ngày 23/2/2018, Lakdim đã đánh cắp một chiếc ôtô ở thị trấn Carcassonne, sát hại lái xe và một người đàn ông đi trên đường, sau đó lái xe đến một siêu thị ở Trebes gần đó. Đối tượng này đã nổ súng vào nhân viên bán thịt của siêu thị và 1 khách hàng, sau đó bắt 1 phụ nữ làm con tin.

Cảnh sát Beltrame, 44 tuổi, đã đồng ý thay thế vị trí của người phụ nữ bị bắt giữ làm con tin, với hy vọng có thể đàm phán với kẻ khủng bố. Tuy nhiên, Lakdim đã đâm cảnh sát Beltrame khiến anh tử vong trong bệnh viện vì mất quá nhiều máu. Tổng thống Emmanuel Macron đã ca ngợi hành động dũng cảm của cảnh sát Beltrame.

Trong cuộc gọi với cảnh sát, Lakdim tự nhận mình là "phần tử thánh chiến của IS." Trong khi đó, IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công, nhưng các nhà điều tra cho biết Lakdim không liên lạc gì với tổ chức này và tuyên bố trên của IS "mang tính cơ hội"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.