Phát hiện bất ngờ hé mở hy vọng tìm sự sống ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu, các trận động đất tạo ra vết nứt trong lớp vỏ Trái Đất, từ đó sinh ra hydro và chất ôxy hóa - hai nguồn năng lượng thiết yếu nuôi sống các vi sinh vật dưới sâu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Clickpetroleoegas)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Clickpetroleoegas)

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện ra cơ chế giúp vi sinh vật tồn tại ở độ sâu lớn dưới lòng đất - nơi hoàn toàn không có ánh sáng Mặt Trời.

Theo nghiên cứu công bố ngày 7/8 trên tạp chí Science Advances, các trận động đất tạo ra vết nứt trong lớp vỏ Trái Đất, từ đó sinh ra hydro và chất ôxy hóa - hai nguồn năng lượng thiết yếu nuôi sống các vi sinh vật dưới sâu.

Nghiên cứu do Giáo sư Hà Hoành Bình và Giáo sư Chu Kiến Hi thuộc Viện Địa hóa Quảng Châu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) chủ trì.

Trước đây, giới khoa học từng cho rằng khu vực sâu dưới lòng đất không thể duy trì sự sống vì thiếu ánh sáng và chất hữu cơ. Tuy nhiên, các phát hiện gần đây cho thấy một hệ sinh quyển rộng lớn, hoạt động mạnh mẽ vẫn tồn tại ở đó, nơi vi sinh vật khai thác năng lượng từ các phản ứng ôxy hóa-khử giữa nước và đá.

Trong nghiên cứu lần này, nhóm khoa học đã mô phỏng hoạt động đứt gãy địa tầng và phát hiện rằng các gốc tự do sinh ra khi đá vỡ có thể phân giải phân tử nước, tạo ra hydro (H2) và các chất ôxy hóa như hydro peroxide (H2O2).

Các chất này hình thành một "gradient" ôxy hóa-khử đặc trưng trong các khe nứt, đồng thời phản ứng với sắt trong nước ngầm và đá, làm biến đổi trạng thái ôxy hóa của sắt - từ Fe²⁺ sang Fe³⁺ hoặc ngược lại - tùy theo điều kiện môi trường.

Đặc biệt, trong các khe nứt có nhiều vi sinh vật, lượng hydro sinh ra nhờ hoạt động đứt gãy có thể cao gấp 100.000 lần so với các cơ chế sinh hydro từng biết như biến đổi serpentin hoặc phân rã phóng xạ.

Quá trình này không chỉ thúc đẩy chu trình ôxy hóa-khử của sắt mà còn ảnh hưởng đến các nguyên tố địa hóa học khác như carbon, nitơ và lưu huỳnh - qua đó duy trì chuyển hóa của hệ vi sinh vật dưới lòng đất.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cơ chế này có thể tồn tại ở những hành tinh có cấu trúc tương tự Trái Đất, gợi mở khả năng duy trì sự sống ngoài Trái Đất mà không cần ánh sáng Mặt Trời. Đây được xem là một hướng đi mới trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.