Phát hiện cát siêu phóng xạ dưới đáy biển gần lò 1

TEPCO ngày 5/5 phát hiện nồng độ chất phóng xạ Ceasium 137 siêu cao từ mẫu cát lấy dưới đáy biển gần lò phản ứng số 1 Fukushima 1.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 5/5 cho biết đã phát hiện nồng độ chất phóng xạ Ceasium 137 siêu cao từ mẫu cát lấy dưới đáy biển gần lò phản ứng số 1 nhà máy điện Fukushima 1.

Theo TEPCO, nồng độ Ceasium 137 đo được lên tới 87.000 becquerel/kg cát đáy biển, gấp 38.000 lần so với nồng độ phóng xạ đo được tại địa điểm trên trước khi sự cố xảy ra.

Mẫu cát trên được lấy từ vùng nước cách bức tường phía Bắc lò số 1 khoảng 30m hôm 29/4.

Ngoài chất phóng xạ Ceasium 137, các đồng vị Iodine 131 và Ceasium 134, chưa hề được phát hiện trước sự cố, lần lượt có giá trị là 52.000 becquerel và 90.000 becquerel.

TEPCO cho rằng nhiều khả năng nước nhiễm xạ nồng độ cao đã chảy ra biển và chất phóng xạ phát tán tích lũy từ không khí là những nguyên nhân khiến nồng độ phóng xạ ở đáy biển cao bất thường./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục