Phát hiện gần 1.000 vật liệu nổ sau chiến tranh trong nhà dân

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã xử lý và di chuyển gần 1.000 đầu đạn và bom các loại trong một ngôi nhà hoang của người dân ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.
Phát hiện gần 1.000 vật liệu nổ sau chiến tranh trong nhà dân ảnh 1Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xử lý số vật liệu nổ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 28/11, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam cho biết, đơn vị đã xử lý và di chuyển gần 1.000 đầu đạn và bom các loại trong một ngôi nhà hoang của người dân ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Sau khi nhận được thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Khe Sanh, Đội đã có mặt đồng thời khoanh vùng, xử lý số đầu đạn, bom có trong căn nhà hoang nói trên.

[Quảng Trị: 590 vật liệu gây nổ "nằm vùng" dưới lòng đất một nhà khá]

Tại hiện trường, gần 1.000 đầu đạn như pháo 130, 122, 105; cối các loại 81, 82, 60; đạn rocket các loại 107, 102, 2.75; đầu đạn pháo 12.7; kíp các loại bom... Các loại vật liệu nổ trên là phế liệu sau chiến tranh, có khả năng gây sát thương cao nếu va chạm mạnh.

Hiện Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã xử lý, thu gom và đưa về điểm tập kết để chờ hủy nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục