Phát hiện gần 2ha rừng bị phá trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Rừng bị phá là rừng sản xuất, thuộc khu vực quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú; diện tích bị tác động 4.915m2; tổng số cây bị chặt hạ là 180 cây, đường kính từ 19 đến 41cm.
Phát hiện gần 2ha rừng bị phá trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú ảnh 1Hiện trường một vụ phá rừng. (Nguồn: TTXVN)

Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo kết quả xác minh vụ phá rừng xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, tại khu vực thuộc lô 15 khoảnh 4, tiểu khu 296c (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú) đã xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật.

Trạm Bảo vệ rừng Thuận Quý đã lập biên bản kiểm tra ngày 12/7/2022 với diện tích bị chặt hạ là 4.988m2, có 221 cây bị chặt hạ có đường kính từ 9cm trở lên.

Đến ngày 14/12/2022 theo phản ánh của người dân, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú đã tiến hành kiểm tra tại khu vực tiểu khu 296c, phát hiện thêm diện tích rừng bị tác động tại lô 15, khoảnh 4.

Rừng bị phá là rừng sản xuất, thuộc khu vực quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Diện tích bị tác động 4.915m2; tổng số cây bị chặt hạ là 180 cây, đường kính gốc cắt từ 19 đến 41cm.

[Phú Yên xử phạt đối tượng phá rừng sau phản ánh của TTXVN]

Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện diện tích khu vực rừng bị phá thuộc lô 15, 16, 19 khoảnh 4, tiểu khu 296c; đối tượng là rừng sản xuất, thuộc lâm phần Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú quản lý.

Theo kết quả khoanh vẽ tại hiện trường, có 2 vị trí rừng bị phá, tổng diện tích khoảng 19.910m2. Thời điểm bị tác động khoảng từ tháng 5 đến tháng 7/2022.

Theo Chi cục Kiểm lâm, vụ phá rừng tại tiểu khu 296c thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú quản lý có quy mô diện tích rừng bị hủy hoại 19.910m2, đã vượt khung xử phạt vi phạm hành chính; vi phạm điểm đ, khoản 2, điều 243 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); hiện vụ việc chưa tìm được đối tượng vi phạm.

Đơn vị kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện sớm thụ lý hồ sơ do Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam xác lập; đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thuận Quý và các xã lân cận sớm tìm ra đối tượng để xử lý.

Chi cục Kiểm lâm cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cắt cử lực lượng thường trực để bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường khu vực bị chặt hạ nhằm vừa bảo vệ tang vật vi phạm vừa ngăn ngừa cháy rừng để bảo vệ cây tái sinh phục hồi rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.