Phát hiện ruồi cổ trong hổ phách tại Myanmar

Trên đầu loài ruồi này mọc một sừng, năm con mắt, trong đó có một đôi mắt kép rất to giống với đặc điểm của nhiều loài côn trùng.
Theo Mạng khoa học và đời sống (Mỹ), gần đây tại một khu mỏ ở Myanmar, các nhàkhoa học đã phát hiện một hổ phách cách ngày nay từ 97 triệu đến 110 triệu nămvà trên tấm hổ phách có một con ruồi cổ.

Loài ruồi này có hình dáng rất đặcbiệt, trên đầu mọc một sừng và năm con mắt, trong đó có một đôi mắt kép rất togiống với đặc điểm của nhiều loài côn trùng ngày nay.

Sự phát hiện loại ruồi cổ được đặt tên là Cascoplecia Insolitis này sẽ giúp cácnhà khoa học có thể tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống sinh thái cổ đại và các chi tiếtvề đời sống động vật.

Theo giáo sư SmallGeorge BoYina, chuyên gia nghiên cứu vềđộng vật học thuộc Đại học Oregon (Mỹ), đây là thành viên mới của gia tộc ruồi.

Giáo sư khẳng định: "Tất cả các côn trùng từng được phát hiện trước đây đềukhông có sừng như loài này, hơn nữa trong các động vật có sừng cũng không tìmthấy loài nào có mắt ở đỉnh đầu như loài này".

"Chính sừng và mắt giúp loài ruồicổ này có khả năng thị lực cực tốt, giúp nó thích nghi nhanh với đời sống ởrừng. Sừng của loài ruồi cổ này có tác dụng trợ giúp cho 3 con mắt đơn, giúp chonó dễ dàng phát hiện mối nguy hiểm đang rình rập", giáo sư này cho biết thêm./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.