Phát huy sức mạnh doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của TP.HCM

Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, kiều bào Việt Nam luôn luôn hướng về quê hương, đất nước và có những đóng góp hết sức thiết thực, hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 27/10, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị doanh nghiệp kiều bào với chủ đề “Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh - nâng tầm sản phẩm Việt.”

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội nghị là một hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đảng bộ và nhân dân Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, mở ra giai đoạn phát triển mới của Thành phố với 4 chương trình đột phá, trong đó có Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực.

Theo ông Lê Thanh Liêm, đây là dịp để Thành phố trân trọng, lắng nghe những chia sẻ quý báu từ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia các Hiệp hội và Hội doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước về phát triển chung của Thành phố; tập trung phục hồi tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, khắc phục tác động của đại dịch; nhận diện những khó khăn, thách thức đang gặp phải trong việc kết nối, xúc tiến thương mại, nâng cao vị thế hàng hóa của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là sau khi Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam-châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

[Cộng đồng người Việt tại Lào hướng về đồng bào miền Trung]

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua tiếp tục lớn mạnh và phát triển, với 5,3 triệu người đang sinh sống, học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội nhập rất sâu rộng vào đời sống mọi mặt ở nước sở tại từ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội.

Kiều bào Việt Nam luôn luôn hướng về quê hương, đất nước và có những đóng góp hết sức thiết thực, hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lượng kiều hối về Việt Nam, tính lũy kế từ năm 1990 đến nay đạt khoảng 170 tỷ USD.

Kiều bào đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam rất hiệu quả, với khoảng 3.000 dự án, tổng số vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD, tạo rất nhiều công ăn việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối xúc tiến thương mại đưa hàng hóa và dịch vụ Việt Nam vào châu Âu.

Phát huy sức mạnh doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của TP.HCM ảnh 1Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, thời gian tới, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện ban, ngành trong nước phổ biến, tuyên truyền ý nghĩa cũng như hoạt động của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tới đông đảo kiều bào ở nước ngoài; phối hợp với các bộ, ngành liên quan và hội doanh nghiệp trong nước ưu tiên giới thiệu những sản phẩm đảm bảo chất lượng, khả năng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của từng địa bàn; tiếp tục vận động các chuyên gia, trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tích cực chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến về nước để áp dụng vào sản xuất, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động trong nước, hưởng ứng trào lưu và xu hướng phát triển của thế giới vào Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, EUROCHAM, Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài... đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp, xúc tiến thương mại; trao đổi về những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu theo Hiệp định EVFTA...

Các đại biểu nhất trí cho rằng, hội nghị là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đang hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc kết nối, xúc tiến thương mại đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài giúp nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế; phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp trong nước sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp định EVFTA.

Phát huy sức mạnh doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của TP.HCM ảnh 2Đại diện các hiệp hội doanh nhân Việt kiều và đại diện EuroCham tham gia chương trình tọa đàm, trao đổi. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.