Do trọng lượng nhẹ vì vậy thiết bị trên có thể sử dụng được trên máy bayqua đó tạo thuận lợi cho các nhà khoa học nghiên cứu bí ẩn của vũ trụ.
Báo cáo của hai cơ quan ngiên cứu khoa học Đức ngày 28/5 cho biết, giớikhoa học thường lợi dụng phương pháp quang phổ học tiên tiến để nghiên cứu cácvi hạt trong vũ trụ nhằm thăm dò việc biến đổi của các ngôi sao và hành tinh.Những vi hạt này thường bức xạ ra các tia trong phạm vi tần số từ 0,3 đến 10THz, tức ở giới hạn giữa vi sóng và tia hồng ngoại.
Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến tia có tần số khoảng 4,7THz, tuynhiên những tia này thường bị hấp thụ bởi tầng khí quyển Trái Đất, do đó khôngthể đo đạc được ở dưới mặt đất, vì thế cần phải đưa thiết bị đo đạc lên cao đểtiến hành thăm dò.
Thiết bị laser THz được các nhà khoa học Đức nghiên cứu có công suất đầuvào chỉ 240 watt, tổng trọng lượng 15kg, bộ phận hạt nhân của thiết bị là mộtthiết bị laser tầng lượng tử với kích thước chỉ vài mm./.