Philippines sơ tán 33.000 dân đối phó với bão mới

Philippines đã tuyên bố "tình trạng thảm họa thiên tai" và sơ tán 33.000 người để chuẩn bị đối phó với cơn bão Parma cường độ mạnh.
Ngày 2/10, nhà chức trách Philippines đã tuyên bố "tình trạng thảm họa thiên tai" và sơ tán 33.000 người khỏi miền Đông đảo Luzon để chuẩn bị đối phó với cơn bão nhiệt đới Parma với cường độ mạnh chuẩn bị đổ bộ vào đây.

Trong khi đó, ít nhất 70.000 người đã rời nhà ở khu vực Bicol (miền Trung Philippines) đi sơ tán sau khi bão Parma, kèm theo mưa lớn tràn qua phía Bắc vùng này.

Hoạt động phòng chống bão Parma được triển khai chỉ một tuần sau khi Philippines phải khắc phục đợt lụt nghiêm trọng do bão Ketsana gây ra tại thủ đô Manila cùng các khu vực xung quanh, làm gần 300 người thiệt mạng.

Bão Parma kèm mưa dữ dội, cách đảo Luzon khoảng 150km về phía Đông, đang mạnh dần lên và di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc. Dự báo, ngày 3/10, bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Isabela ở miền Đông Bắc Philippines.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết với sức gió ở tâm bão lên tới 230km/giờ, Parma sẽ là cơn bão mạnh nhất tràn qua nước này kể từ năm 2006 đến nay.

Tại Ấn Độ, theo số liệu chính thức, đến ngày 2/10 đã có ít nhất 130 người chết và hàng trăm người phải sơ tán do mưa dữ dội ba ngày qua tại hai bang ở miền Nam nước này.

Mưa lớn còn tàn phá mùa màng trên diện rộng, phá hỏng các hệ thống thông tin và giao thông. Bang Karnataka (miền Bắc) bị thiệt hại nặng nhất, với gần 100 người chết và hơn 25.000 ngôi nhà bị tàn phá.

Tại Indonesia, cộng đồng quốc tế tiếp tục giúp đỡ nước này khắc phục hậu quả nghiêm trọng hai trận động đất vừa qua, làm ít nhất 1.100 người chết, hàng trăm người bị thương và gần 3.000 người có thể vẫn bị kẹt trong đống đổ nát. Trong số nạn nhân động đất ở Indonesia có khoảng 60 công dân Australia hiện vẫn mất tích.

Các nước gửi viện trợ khẩn cấp giúp Indonesia gồm Đức (1 triệu euro), Trung Quốc (550.000 USD), Hàn Quốc (500.000 USD và lực lượng cứu trợ gồm 43 thành viên), trong khi các nước khác như Singapore, Qatar, Đan Mạch, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất đã cử nhóm cứu trợ hoặc gửi giúp nhu yếu phẩm.

Ngày 2/10, tại khu vực Tây Bắc Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 5,1 độ richter. Chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

Theo cơ quan nghiên cứu địa chấn Mỹ (USGS), động đất xảy ra tại khu vực Gansu ở độ sâu khoảng 10km, với tâm chấn cách khu vực Da Qaidam thuộc tỉnh Thanh Hải khoảng 185km về phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục