[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng

Trong chuyến trở về quê nhà sau đêm đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, Á hậu Kim Duyên còn quảng bá văn hóa, du lịch thành phố Cần Thơ.
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 1Từ sau đăng quang, Á hậu Kim Duyên cùng Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Thúy Vân tích cực tham gia các hoạt động đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và gặp gỡ truyền thông báo chí. Vì thế, đây là chuyến về quê đầu tiên của Á hậu Kim Duyên, mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 2Nằm trong chuỗi hoạt động ở quê nhà, Á hậu Kim Duyên đã có chuyến quảng bá văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ thông qua những địa điểm nổi tiếng mà bất kỳ du khách nào khi ghé thăm thành phố đều không thể bỏ qua, là chợ Nổi Cái Răng và Bến Ninh Kiều. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 3Đặc biệt, trong chuyến đi này Á hậu chọn trang phục đậm chất miền Tây và vô cùng giản dị khi chỉ đi... dép tổ ong. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 4Trong suốt chuyến đi, Á hậu Kim Duyên liên tục ‘thuyết trình cho êkíp về lịch sử của các địa danh, cảnh quan, những nét đẹp văn hóa và chủ động rủ mọi người đón bình minh tại Chợ Nổi Cái Răng – một điểm đến văn hóa đặc trưng vùng sông nước. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 5Diện trang phục áo bà ba, quần đen, quấn khăn rằn, Á hậu Kim Duyên mong muốn mang đến hình ảnh một cô gái miền Tây Nam Bộ thân thiện, hiếu khách và chan hòa tình yêu thương. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 6Đi chợ nổi cô tranh thủ thưởng thức những món ăn ngon, trái cây đặc sản trên những chiếc ghe, xuồng. Cô còn giới thiệu với mọi người về món hủ tíu khi vào tận lò hủ tíu để quan sát, thử làm hủ tíu. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 7Sau đó, cô giới thiệu với mọi người về sự nhộn nhịp, tấp nập của Bến Ninh Kiều – nơi được xem là biều tượng của thành phố Cần Thơ. Mỗi lần đến Bến Ninh Kiều, Á hậu Kim Duyên rất thích đi Chợ Đêm để khám phá thế giới ẩm thực vô cùng phong phú, đậm đà hương vị Tây Nam Bộ. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 8Cô còn tranh thủ thưởng thức những món ăn ‘ruột’ như chè, bún riêu, xôi mặn… (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 9Tuy lịch trình hoạt động khá dày đặc nhưng Á hậu Kim Duyên rất vui vì có cơ hội giới thiệu văn hóa du lịch của Cần Thơ, điều mà cô ao ước khi còn nhỏ. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 10Sông nước miền Tây là quê hương Á hậu, nơi cô sinh ra và lớn lên. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 11Kim Duyên còn ghé làng hủ tiếu và muốn quảng bá làng nghề truyền thống này tới đông đảo du khách. (Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 12(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 13(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 14(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 15(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 16(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 17(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 18(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
[Photo] Á hậu Kim Duyên đi dép tổ ong thăm quan chợ nổi Cái Răng ảnh 19(Ảnh: Sang Đào/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục