[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) không tổ chức các hoạt động phần hội, chỉ tổ chức các nghi lễ tâm linh khai hội.
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 1Lễ hội đầu Xuân chùa Tam Chúc tổ chức rước nước dâng lên cũng Phật, cúng Thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 2Tám bình nước lấy từ hồ Tam Chúc được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do 8 thanh niên khiêng ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 3Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy dâng hương để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 4Ban tổ chức tiến hành tổ chức lễ dâng hương và dâng lục cúng cầu nguyện quốc thái dân an. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 5Đội trống nữ nổi tiếng của làng sản xuất trống Đọi Tam, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, làm tăng không khí của lễ rước. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 6Đội trống nữ nổi tiếng của làng sản xuất trống Đọi Tam, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, làm tăng không khí của lễ rước. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 7Tám bình nước lấy từ hồ Tam Chúc được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do 8 thanh niên khiêng ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 8Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 9Nghi lễ rước nước linh thiêng được thực hiện tại hồ Tam Chúc thuộc khuôn viên chùa Tam Chúc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 10Nghi lễ rước nước linh thiêng được thực hiện tại hồ Tam Chúc thuộc khuôn viên chùa Tam Chúc, thu hút hàng vạn người tham gia. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 11Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước. Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000ha rồi dâng lễ Phật, lễ Thánh cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 12Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc tại lễ rước nước ngày khai hội Xuân chùa Tam Chúc.(Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 13Nghi lễ rước nước linh thiêng được thực hiện tại hồ Tam Chúc thuộc khuôn viên chùa Tam Chúc, thu hút hàng vạn người tham gia. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Các nghi lễ tâm linh tại hội Xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam ảnh 14Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước. Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha rồi dâng lễ Phật, lễ Thánh cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục