[Photo] Cặp vợ chồng giữ trọn niềm vinh dự khi phục vụ Bác Hồ
Dù thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhưng niềm hạnh phúc được gặp Bác luôn là những ký ức không thể nào quên với cặp đôi lão thành cách mạng Nguyễn Văn Luyện và Trần Thị Mận.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 1963. (Ảnh: TTXVN phát)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 1963. (Ảnh: TTXVN phát)
Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Nguyễn Văn Luyện (người đeo kính) đón đoàn lãnh đạo Đảng - Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 1973. (Ảnh: TTXVN phát)
Ông Nguyễn Văn Luyện (người đeo kính) và bà Trần Thị Mận (người đứng hàng đầu, thứ hai từ phải sang) vinh dự chụp ảnh cùng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Bà Trần Thị Mận vinh dự được ngồi bên cạnh chụp ảnh cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu quốc tế. (Ảnh: TTXVN phát)
Ông Nguyễn Văn Luyện là Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ năm 1964 đến năm 1990 và có giai đoạn vừa là Bí thư Đảng ủy Ngành Y tế, kiêm Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Luyện và bà Lê Thị Mận từng vinh dự phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Bà Trần Thị Mận nguyên là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Hải Phòng. Cách đây tròn 65 năm, ông và bà cùng tham gia đội quân giải phóng tiếp quản Hải Phòng ngày 13/5/1955. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Luyện và bà Lê Thị Mận ôn lại những kỷ niệm xúc động trong dịp kỷ niệm 65 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2020). (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Lòng yêu thương sâu sắc, bao la của Bác Hồ đối với thiếu nhi không gì có thể so sánh nổi. Đó vừa là tình cảm của một lãnh tụ cách mạng vừa là của người Bác kính yêu vô cùng gần gũi với các cháu.
Với nhãn quan chính trị sắc bén và tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Bác Hồ đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc.
Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, không chỉ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khẳng định mà cả người dân cũng nói rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là rất cần thiết.
Phichit, tỉnh miền Bắc Thái Lan, gắn liền với thời gian đầu tiên lãnh tụ Hồ Chí Minh từ châu Âu trở về để chuẩn bị cho quá trình thành lập chính đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
“Giản dị-lão thực-hiền minh” là những đặc tính nổi bật trong đạo đức, lối sống và phong cách Hồ Chí Minh, sự giản dị một cách tự nhiên vốn có của một bậc vĩ nhân, hiền triết.