[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C

Nhiệt độ cao gần 50 độ C ở Ấn Độ đã khiến nhiều người thiệt mạng và dự báo nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.
[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C ảnh 1Nhiệt độ cao ở các tỉnh miền Nam Ấn Độ đang khiến nhiều người thiệt mạng. (Nguồn: CCTV)
[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C ảnh 2Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 47,7 độ C ở tỉnh Andhra Pradesh. (Nguồn: CCTV)
[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C ảnh 3Nhiệt độ ở thủ đô New Delhi cao nhất là 43,5 độ C. (Nguồn: CCTV)
[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C ảnh 4(Nguồn: CCTV)
[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C ảnh 5Những người thiệt mạng chủ yếu là người già, công nhân xây dựng, người bệnh và người vô gia cư. (Nguồn: CCTV)
[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C ảnh 6(Nguồn: CCTV)
[Photo] Người Ấn Độ tìm cách giải nhiệt khi trời nóng 47 độ C ảnh 7(Nguồn: CCTV)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục