[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới

Hiện nay, tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương chỉ còn 13.000 đơn vị máu - số lượng này chỉ đủ dùng trong vài ngày tới. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do dịch COVID-19.
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 1Tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương chỉ còn 13.000 đơn vị máu - chỉ đủ dùng trong vài ngày tới. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 2Những bịch máu thu được tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện Cơ quan Bộ Y tế năm 2020. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 3Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đăng ký hiến máu nhân đạo. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 4Gần 200 người đăng ký tham gia hiến máu tại Ngày hội. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 5Ông Nguyễn Minh Tuấn (trái) - Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế hiến máu tình nguyện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 6Các cá nhân tích cực tham gia hiến máu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 7Theo thống kê của ngành y tế, lượng máu tiếp nhận hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 8Gần 200 người đã tham gia hiến máu tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện Cơ quan Bộ Y tế năm 2020(Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 9Theo tính toán, với số lượng dân số 2019 là 96 triệu người, nhu cầu máu của Việt Nam cần khoảng gần 2 triệu đơn vị máu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới ảnh 10(Ảnh: T.G/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục