[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ

Hội thi nhằm tái hiện cuộc thi làm các lễ vật dâng cúng tổ tiên có từ thời Hùng Vương dựng nước, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên, cha mẹ.
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 1Trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022, ngày 8/4/2022 (tức 8/3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ IX. Trong ảnh: công đoạn nấu xôi để giã bánh giầy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 2Các đội khẩn trương mang xôi đến nơi thi giã bánh giầy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 3Các đội đến từ 13 huyện thi giã bánh giầy. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 4Các đội đến từ 13 huyện thi giã bánh giầy. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 5Các đội đến từ 13 huyện thi giã bánh giầy. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 6Sau khi giã xong, bánh giầy được các nghệ nhân nặn theo hình tròn truyền thống. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 7Các đội thi cố gắng hoàn thiện sản phẩm bánh giầy một cách nhanh nhất, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 8Sau khi hoàn thiện, bánh sẽ được tập trung để chấm giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 9Sản phẩm bánh giầy của huyện Yên Lập sau khi hoàn thành. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 10Mỗi huyện cử một đội gồm 3 người dự thi gói bánh chưng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 11Các nghệ nhân dự thi gói bánh chưng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 12Một nghệ nhân dự thi gói bánh chưng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 13Sau thời gian gói bánh, các đội thi khẩn trương mang bánh chưng đi luộc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 14Sau 5 giờ luộc bánh, các đội thi khẩn trương mang bánh chứng đến nơi chấm thi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 15Sau 5 giờ luộc, bánh chưng mang dự thi phải đảm bảo chín đều. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 16Sau 5 giờ luộc, bánh chưng đã chín được các nghệ nhân vớt mang dự thi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 17Bánh chưng và bánh giầy dự thi được các đội trình bày bắt mắt để Ban giám khảo chấm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 18Bánh chưng được cắt để Ban giám khảo chấm giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 19Sản phẩm bánh giầy của huyện Yên Lập sau khi hoàn thành. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 20Sản phẩm bánh chưng dự thi của huyện Thanh Ba khi hoàn thiện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 21Sản phẩm bánh chưng, bánh giầy của thị xã Phú Thọ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
[Photo] Phú Thọ: Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy hướng về Giỗ Tổ ảnh 22Hội thi nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa thời Hùng Vương và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục