Để giải thích hiện tượng phụ nữ ngày càng có xu hướng sinh con muộn, Viện NghiênCứu Dân Số Quốc Gia Pháp (INED) đưa ra nhiều lý do, chủ yếu mang tính chất xãhội học.
Theo họ thì đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố như: Thời gian đi học kéo dài, sốphụ nữ đi làm tăng và ngày càng nhiều phụ nữ chỉ mong muốn có con một khi cóbằng cấp tốt nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, có nhà ở và có cuộc sống lứađôi.
Ngoài các nguyên nhân trên, tác giả nghiên cứu trên cũng nhận định việc phổ biếncác phương pháp ngừa thai đã giúp cho phụ nữ hạn chế việc sinh đẻ ngoài ý muốnkhi còn trẻ tuổi. Hơn nữa, khó khăn trong việc phối hợp cuộc sống gia đình vớicuộc sống nghề nghiệp cũng làm cho phụ nữ không muốn có con sớm.
Bài nghiên cứu còn nêu thêm một lý do khác của hiện tượng sinh con muộn, là donhững phụ nữ đã một hay hai “lần đò” vẫn muốn có con sau khi tái hôn.
Pháp hiện có khoảng 2 triệu cặp gia đình được coi là “rổ rá cạp lại” và sự kiệnnày tạo điều kiện để cho người phụ nữ, mặc dù đã ngoài 30 tuổi, vẫn muốn sinhthêm một hay hai đứa con.
Theo Viện Thống kê Pháp (INSEE), có 400.000 trẻ em được sinh ra trong gia đìnhmà cha mẹ đã từng có chồng, có vợ, trước đó và hơn 90% phụ nữ trong gia đình táilập là trên 30 tuổi.
Hiện tượng phụ nữ có con trễ không chỉ xảy ra ở Pháp mà còn là xu hướng tạinhiều nước châu Âu như tại Ý, Hà Lan, Ireland hay Luxembourg với tuổi trung bìnhsinh con đầu lòng là 31,1 tuổi
Thế nhưng hiện tượng này không hề làm giảm tỷ lệ sinh đẻ tại Pháp, vốn là tỷ lệvào hạng cao nhất tại châu Âu.
Với tỷ lệ trung bình là gần 2 con/ phụ nữ, trong năm 2009, dân số Pháp cóthêm 790.000 trẻ. Đây là tỷ lệ sinh đẻ cao vào hàng thứ hai ở châu Âu, sauIreland../.