Phú Yên: Triều cường kết hợp sóng lớn xâm thực sâu vào khu dân cư

Theo người dân khu vực ven biển của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, triều cường và sóng lớn thường xảy ra vào ban đêm, do vậy, họ không có sự chuẩn bị để di dời tài sản và ứng phó.
Phú Yên: Triều cường kết hợp sóng lớn xâm thực sâu vào khu dân cư ảnh 1Người dân gia cố lại khu vực ven biển thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị sóng biển và triều cường xâm thực. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Do ảnh hưởng của bão số 7 gây ra triều cường và sóng lớn, khu vực ven biển của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị sạt lở, xâm thực sâu vào đất liền. Một số hộ sinh sống ở các khu vực này đã bị hư hỏng tài sản, các công trình phụ. Triều cường và sóng lớn còn có nguy cơ tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường và sóng lớn gồm: thôn Mỹ Quang Bắc (xã An Chấn) và khu vực biển xóm Gành Dưa (thôn Giai Sơn, xã An Mỹ).

Theo người dân sinh sống ở đây, sóng biển cao khoảng 4m đánh mạnh vào bờ liên tục từ ngày 30/10 đến nay. Triều cường và sóng lớn thường xảy ra vào ban đêm, do vậy, người dân không có sự chuẩn bị để di dời tài sản và ứng phó.

Triều cường, sóng lớn những ngày qua khiến cho hai thuyền đánh cá của ngư dân (công suất khoảng 20CV) bị hư hỏng; 5 hộ dân bị hư hỏng các công trình phụ như sập tường rào, sập nhà vệ sinh; hơn 100 bi tròn bêtông dùng chắn sóng bị cuốn trôi xuống biển.

[Cảnh báo vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với triều cường]

Ngoài ra, hàng chục cây phi lao lớn và cây dừa ăn quả bị cuốn trôi, ngã đổ. Tại khu vực biển xóm Gành Dưa (thôn Giai Sơn), triều cường xâm lấn vào đất liền khoảng 120m, chiều sâu 4-6m. Sóng lớn tiếp tục đánh mạnh vào bờ khả năng sẽ có thêm hộ dân khác tiếp tục bị ảnh hưởng.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, trước mắt, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân dùng bao cát để đắp các vị trí bị sóng biển đánh sập.

Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm quan tâm, đầu tư 983m kè biển còn lại của hai thôn Mỹ Quang Nam và Mỹ Quang Bắc, đồng thời lập dự án đầu tư xây dựng mới 120m kè biển ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ đang có nguy cơ bị xâm thực nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo dự báo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, sóng biển ở các khu vực ven biển đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, người dân sinh sống gần bờ không được chủ quan; cần chủ động các biện pháp phòng tránh, di dời tài sản (tàu cá, ngư lưới cụ) đến nơi an toàn.

Đồng thời, bà con cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch sản xuất trên biển phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục