Thông tin trên được ông Trần Đức Chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVEP chobiết tại buổi họp báo ngày 20/7, tại Hà Nội.
Các hợp đồng đã được ký kết trong 6 tháng đầu năm gồm lô Kossor (Uzbekistan), lô51 Malay-Thổ Chu, lô 09.2/10 bể Cửu Long, lô 46/07 Malay-Thổ Chu, lô 01/10 và02/10 bể Cửu Long, lô Junin 2 (Venezuela) và thỏa thuận chuyển nhượng lô07-03-Nam Côn Sơn từ Premier Oil.
Đặc biệt, ngày 29/6 vừa qua, PVEP đã ký kếthợp đồng thành lập và quản lý Công ty Liên doanh PetroMacareo, lô Junin 2 vớigiá trị đầu tư lên tới 12 tỷ USD - lớn nhất từ trước đến nay.
Theo ông Chính, việc ký kết các hợp đồng dầu khí này sẽ là cơ sở để PVEP triểnkhai công tác thăm dò, khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước nhằm gia tăng trữlượng và sản lượng dầu khí khai thác trong năm 2010 và các năm tiếp theo.
Với đặc thù dầu khí là nguồn tài nguyên không tái tạo trong khi trữ lượng dầu mỏcủa Việt Nam chỉ được xếp vào hàng trung bình trên thế giới và thứ 3 trong khuvực ASEAN, bên cạnh việc tập trung khai thác ở các mỏ dầu trong nước đã có ởvùng nước nông, PVEP chủ trương kêu gọi đầu tư nước ngoài để tăng thêm nguồn lựcvề tài chính, công nghệ vào thăm dò vào khai thác các mỏ tiềm năng còn lại ở xabờ, vùng nước sâu; nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng dầu, đồng thời bảo vệ anninh chủ quyền trên biển.
Đối với việc đầu tư ở nước ngoài có đặc thù là chi phí cao, công nghệ cao và rủiro cao, PVEP sẽ thực hiện chiến lược đa dạng hóa cơ cấu đầu tư gồm thăm dò khaithác, liên doanh khai thác hoặc mua mỏ để tự khai thác.
Hiện PVEP có 20 dự án thăm dò khai thác dầu khí ở 20 nước khác nhau; trong đócó 2 dự án đã cho sản phẩm dầu mang về Việt Nam. Dự kiến PVEP sẽ tiếp tục có sảnphẩm dầu mang về nước từ dự án BC 3 (Algeria) và Junin 2 (Venezuela) vào năm2012.
PVEP cũng cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, PVEP sẽ tiếp tục đẩy mạnh thăm dòvà khai thác dầu khí ở cả trong và ngoài nước; phấn đấu gia tăng trữ lượng đạt122 triệu tấn quy dầu; tổng sản lượng khai thác đạt 44 triệu tấn quy dầu, trongđó, ở trong nước đạt 34 triệu tấn quy dầu, tại nước ngoài đạt 10 triệu tấn quydầu./.