"PVN cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh"

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đối tác tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.
"PVN cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh" ảnh 1 (Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 21/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức khai mạc Hội nghị và Triển lãm 2015 "Petrovietnam - 40 năm Hội nhập và phát triển."

Đây là sự kiện có quy mô quốc tế với hơn 80 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham dự; trong đó có 15 đơn vị thành viên chủ lực của Petrovietnam và 59 tổ chức, doanh nghiệp đến từ các nước Đông Nam Á, châu Âu, Mỹ và Australia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc Petrovietnam tổ chức Hội nghị và Triển lãm 2015 theo mô hình và chuẩn quốc tế và cho rằng, đây là cách làm tốt, biểu dương những sáng tạo khoa học kỹ thuật trong nước và chia sẻ, học hỏi từ các công ty dầu khí nước ngoài.

Theo Phó Thủ tướng, hội nghị này với nhiều nội dung đa dạng và thảo luận chuyên sâu của lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành về vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay trong lĩnh vực phát triển dầu khí chắc chắn mang lại cái nhìn sâu sắc, kịp thời đánh giá về tình hình, dự báo những xu thế phát triển trong công nghệ và thị trường.

Từ đó, đánh giá những điểm mạnh cần phát huy, quan trọng hơn là đề ra giải pháp giải quyết các vấn đề thách thức trong nước cũng như toàn cầu để đưa ngành công nghệ dầu khí phát triển nhanh và bền vững.

Để giải quyết những vấn đề cấp bách cho ngành dầu khí Việt Nam hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đối tác tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.

Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, mang tính chất bền vững, cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có. Đồng thời, sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ một cách hiệu quả, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và thực hiện lộ trình đổi mới, hiện đại hóa khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chính và trọng tâm.

Phó Thủ tướng lưu ý Petrovietnam cần chú trọng công tác bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ làm công tác khoa học công nghệ, kỹ thuật để từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, hợp tác với các tập đoàn dầu khí nước ngoài cũng như những tổ chức, hợp tác quốc tế song phương và đa phương khác.

Phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020 và đến năm 2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những sáng tạo công nghệ mang tính đột phá, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ gắn với thương hiệu Petrovietnam, tiến tới xuất khẩu công nghệ ra nước ngoài.

Theo Ban tổ chức, tại Triển lãm, những trang thiết bị công nghệ dầu khí hiện đại nhất sẽ được trưng bày và giới thiệu như thiết bị công nghệ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí; các thiết bị tự động hóa quá trình, thiết bị đo lường và điều khiển, các phần mềm công nghiệp, hệ thống máy tính...

Hội nghị khoa học công nghệ diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia và lãnh đạo dầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực có liên quan tới công nghiệp dầu khí trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, tổng giám đốc Petrovietnam, hội nghị tập trung giới thiệu xu hướng công nghệ mới trong công nghiệp dầu khí nhằm phát triển bền vững ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, với các phiên chuyên đề đặc biệt gồm: Mở rộng thăm dò vùng nước sâu xa bờ; Tiềm năng tài nguyên dầu khí phi truyền thống; Nâng cao hiệu quả các nhà máy lọc hóa dầu; Chế biến sâu khí tự nhiên; Công nghiệp khí: từ tiềm năng đến hiện thực.

Hội nghị và triển lãm diễn ra hết ngày 23/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục