Quân đội Hàn Quốc thông tin thêm về vụ phóng mới của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc cho biết hai tên lửa của Triều Tiên được phóng từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 16h32 (giờ địa phương) và bay được các quãng đường dài lần lượt 250km và 350km.
Quân đội Hàn Quốc thông tin thêm về vụ phóng mới của Triều Tiên ảnh 1Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong Gun 17 của Triều Tiên ngày 18/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển phía Đông nước này. Vụ phóng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), hai tên lửa này được phóng từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 16h32 (giờ địa phương) và bay được các quãng đường dài lần lượt 250km và 350km.

JSC kêu gọi Triều Tiên lập tức dừng thực hiện các vụ phóng mà cơ quan này cho là "hành động làm gia tăng đáng kể căng thẳng trong khu vực." Theo JCS, quân đội Hàn Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phòng ngừa đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó toàn diện, phối hợp tác chặt chẽ với Mỹ.

[Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông]

Trong khi đó, thông báo từ chính phủ Nhật Bản nêu rõ những vật thể phóng từ Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, không phát hiện tổn hại về vật chất do vụ phóng.

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino đã gửi kháng nghị vụ phóng mới của Triều Tiên thông qua đại sứ quán nước này tại Trung Quốc.

Trước đó, ngày 18/12, JCS thông báo Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) ra vùng biển phía Đông. Sau đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận hai tên lửa này được phóng từ cơ sở phóng vệ tinh Sohae, chủ yếu nhằm “đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh và hệ thống truyền dữ liệu cũng như hệ thống kiểm soát mặt đất.”

KCNA nêu rõ đây là cuộc thử nghiệm “ở giai đoạn cuối quan trọng” trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa ở khu vực Tây Bắc của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục