Quân đội Hàn Quốc xem xét vận hành máy bay F-35B trên tàu đổ bộ

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực của hải quân, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét sử dụng tàu đổ bộ 14.000 tấn lớp Dokdo để chở và vận hành các máy bay có khả năng tàng hình F-35B.
Quân đội Hàn Quốc xem xét vận hành máy bay F-35B trên tàu đổ bộ ảnh 1Tàu đổ bộ 14.000 tấn lớp Dokdo tại xưởng đóng tàu ở Busan. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin ngày 25/12 cho biết, trong một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực của hải quân, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét sử dụng tàu đổ bộ 14.000 tấn lớp Dokdo để chở và vận hành các máy bay có khả năng tàng hình F-35B. Được biết, tàu đổ bộ mới nhất này dự kiến được hạ thủy vào năm 2020.

Gần đây giới chức quân sự Hàn Quốc đã thảo luận về khả năng sử dụng tàu đổ bộ lớp Dokdo nói trên để chở và vận hành loại máy bay F-35B, vốn cần đường băng ngắn để cất cánh và có thể hạ cánh thẳng đứng này.

Yonhap dẫn một nguồn tin khẳng định các chỉ huy hàng đầu của quân đội gần đây đã thảo luận về việc đưa một số máy bay F-35B lên tàu đổ bộ nói trên cũng như vận hành các máy bay này trên tàu. Ý tưởng trên đang được thảo luận với mục đích tối đa hóa giá trị chiến lược của tàu.

Hiện chiếc tàu đổ bộ lớp Dokdo đầu tiên đang được sử dụng chỉ có thể vận chuyển máy bay trực thăng do vật liệu chế tạo boong tàu này không chịu được nhiệt độ cao hay ma sát lớn do máy bay chiến đấu gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục