Quan hệ Việt Nam và Moldova tiếp tục phát triển tốt đẹp

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Moldova không ngừng phát triển.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 11/4, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã hội kiến Thủ tướng Moldova Yuri Lianke nhân chuyến thăm Moldova để tham dự Hội thảo pháp ngữ về Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Yuri Lianke đã gợi lại cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9/2013 ở New York (Mỹ) và gửi lời chào kính trọng đến Thủ tướng Việt Nam.

Moldova là một quốc gia thành viên của Liên hợp quốc nằm trong lục địa ở Đông Âu. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Moldova không ngừng phát triển, hai bên đã hỗ trợ và phối hợp tốt với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Mặc dù kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Moldova năm 2013 đã tăng 36% so năm 2012, song quan hệ hợp tác kinh tế vẫn chưa mấy phát triển.

Năm 2013 kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Moldova chỉ đạt khoảng 5,1 triệu USD, chưa thực sự xứng tầm với quan hệ chính trị cũng như tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Moldova vẫn là thủy sản, còn mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Moldova là dược phẩm.

Việt Nam vừa tham dự khóa họp lần thứ 25 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra trong suốt tháng Ba vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ).

Đây là khóa họp lần đầu tiên Việt Nam tham dự với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền và cũng là khóa họp có khối lượng công việc lớn nhất, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế.

Hồi đầu năm nay, Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva cũng đã thông qua báo cáo quốc gia của Việt Nam trong khuôn khổ cơ chế UPR chu kỳ II với sự nhất trí cao.

UPR được xem là cơ chế hoạt động hiệu quả và có đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác cũng như tiến bộ trên thực tiễn về quyền con người tại các nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục