Quản lý, thu thuế đất đai bằng công nghệ thông tin

Những thông tin về quản lý đất đai, thu thuế nhà đất bằng công nghệ thông tin đã được chia sẻ tại hội thảo tại Nam Định ngày 31/10.
Những thông tin về quản lý đất đai, thu thuế nhà đất bằng công nghệ thông tinđã được chia sẻ giữa các thành phố của Canada và Việt Nam trong hội thảo doHiệp hội các đô thị Việt Nam, Liên đoàn đô thị Canada phối hợp tổ chức tại NamĐịnh ngày 31/10.

Tại hội thảo các đại biểu được chuyên gia kỹ thuật đến từ thành phốSaguenay (Quebec, Canada) và đại diện của thành phố Nam Định giới thiệu về nhữngkinh nghiệm triển khai dự án quản lý đất đai và thu thuế nhà đất thông qua côngnghệ thông tin như các bước tiến hành dự án, kết quả đạt được, cách thức thuthập thông tin trên thực địa, thiết lập cơ sở dữ liệu cần thiết cho dự án thíđiểm thu thập thông tin tại một phường của mỗi thành phố.

Lãnh đạo thành phố Saguenay, ông Luck De Bean cho rằng, những vấn đề màViệt Nam gặp phải trong quản lý đất đai cũng chính là những vấn đề mà Canada đãtừng gặp phải. Tuy nhiên sau khi Canada áp dụng việc quản lý thông tin đất đaibằng công nghệ thông tin thì nước này đã giải quyết gần như triệt để những vướngmắc của mình.

Đơn cử như việc Chính phủ Canada triển khai Hệ thống công khai thông tinđất đai tại Quebec, việc làm này đã kết thúc "tình trạng mờ ám" bao quanh cáchoạt động giao dịch bất động sản, tránh gian lận và tạo điều kiện cho hoạt độngtín dụng tại tỉnh lớn nhất nước này.

Bà Vũ Thị Linh, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam cho rằng làmột nước đi lên từ nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin là lĩnh vực khá mớimẻ; hơn nữa việc thiếu nhân lực biết ứng dụng công nghệ thông tin, chưa thốngnhất trong sử dụng phần mềm quản lý cộng với việc đầu tư trang thiết chưa bắtkịp với các nước tiên tiến khiến Việt Nam đang gặp khó khăn trong quản lý thôngtin nói chung và thông tin đất đai nói riêng.

Cùng chung quan điểm với bà Linh, đại diện các thành phố của Việt Nam mongmuốn phía Canada chia sẻ thêm kinh nghiệm về cung cấp thông tin đất đai cho cáccơ quan hành chính, các cấp quản lý, hoạch định chính sách và cho người dân quamạng Internet.

Ông Bùi Huy Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Nam Địnhbày tỏ, với cơ sở hạ tầng như hiện nay của Nam Định và các thành phố của ViệtNam thì việc triển khai hệ thống quản lý thông tin đất đai khá khó khăn, hy vọngtiếp tục nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của phía Canada.

Dự án "Tăng cường năng lực phát triển kinh tế địa phương thông qua quản lýthông tin đất đai và thu thuế nhà đất" được triển khai tại Việt Nam từ năm 2004,trong đó Nam Định là tỉnh được chọn làm điểm triển khai.

Giai đoạn 2008-2011, dự án tiếp tục được thực hiện tại năm thành phố làNam Định, Pleiku, Thái Bình, Phủ Lý và Trà Vinh./.

Mỹ Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Black Panther - Robot 4 chân nhanh nhất thế giới

Black Panther - Robot 4 chân nhanh nhất thế giới

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trình làng robot 4 chân nhanh nhất thế giới, với tốc độ di chuyển lên tới 10 m/s, tương đương vận tốc của các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp trong đua cự ly ngắn.

Biểu tượng của Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI trên màn hình điện thoại và máy tính ở Manta, Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

OpenAI xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động

Ban lãnh đạo OpenAI đang xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty công ích – một loại hình doanh nghiệp có thể theo đuổi lợi nhuận nhưng vẫn ưu tiên mục tiêu cải thiện xã hội.