Quảng Bình cử cán bộ sang giúp tỉnh Khammouane của Lào chống dịch

Đoàn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Khammouane trong công tác xét nghiệm COVID-19 nhằm nhanh chóng phát hiện và điều trị các trường hợp F0, góp phần hạn chế và kiểm soát dịch bệnh.
Quảng Bình cử cán bộ sang giúp tỉnh Khammouane của Lào chống dịch ảnh 1Đoàn cán bộ y tế Quảng Bình lên đường sang giúp tỉnh Khammouane (Lào) phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN.)

Ngày 11/10, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình lên đường sang tỉnh Khammouane (Lào) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Quảng Bình dần ổn định, trong khi đó ở Khammouane dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Quảng Bình đã thành lập tổ công tác giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn gồm 11 thành viên là cán bộ, viên chức các sở, ngành và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh, do ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, làm trưởng đoàn.

Đoàn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Khammouane trong công tác xét nghiệm COVID-19 nhằm nhanh chóng phát hiện và điều trị các trường hợp F0, góp phần hạn chế và kiểm soát dịch bệnh.

Thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác mang theo các thiết bị, vật tư y tế gồm hai hệ thống xét nghiệm RT-PCR, số lượng sinh phẩm đủ cho 15.000 mẫu xét nghiệm đơn, 1.000 test tay và nhiều thiết bị y tế hiện đại khác.

Đoàn sẽ giúp tỉnh bạn trong 15 ngày. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế Quảng Bình sẽ có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế để chung tay cùng tỉnh bạn kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

[Quảng Bình cử đoàn công tác sang Lào hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19]

Trước đó, tại buổi gặp mặt Đoàn công tác lên đường sang tỉnh Khammouane, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng mong muốn các thành viên Đoàn công tác phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, Quảng Bình-Khammouane nói riêng, đồng hành cùng tỉnh bạn phòng, chống dịch.

Quảng Bình đánh giá cao vai trò quan trọng của lực lượng tuyến đầu, trong đó có ngành y tế thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tin tưởng Đoàn công tác sẽ phát huy hiệu quả vai trò đồng hành giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch hiệu quả.

Ông Trần Thắng lưu ý Đoàn công tác tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho các thành viên, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, hoàn thành sứ mệnh quan trọng, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa hai nước nói chung, Quảng Bình-Khammouane nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục