Quang Hải quyết tâm giành thành tích tốt nhất trước Yemen

Sau 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ mạnh là đội tuyển Iraq và Iran, đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp, tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn tỏ ra tự tin.
Quang Hải quyết tâm giành thành tích tốt nhất trước Yemen ảnh 1Quang Hải và các đồng đội trong đội tuyển Việt Nam tập luyện. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Sau 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ mạnh là đội tuyển Iraq và Iran, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp, tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn tỏ ra tự tin và tự hào về các đồng đội của mình.

Chia sẻ với báo giới, Quang Hải cho biết: “Iran và Iraq đã thể hiện đẳng cấp của mình trong cuộc chơi này, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tự hào về cách chơi và tinh thần của cả đội. Nhiều người sẽ nghĩ Yemen là một đội yếu, nhưng chúng tôi thì không. Cho dù gặp ai trong giải đấu này, chúng tôi đều cho họ thấy sự tôn trọng. Trong trận đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để giành 3 điểm và hy vọng đủ điều kiện cho vòng đấu loại trực tiếp.”

 

Từng chạm trán với cả hai đội tuyển tại Asian Cup 2019, hậu vệ của Iran Morteza Pouraliganji đánh giá đội tuyển Việt Nam cao hơn Yemen trong cuộc đối đầu sắp tới: “So với Yemen, tuyển Việt Nam mạnh hơn rất nhiều. Nếu các cầu thủ Việt Nam có thể hình tốt, họ có thể vươn tới trình độ của Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi trải qua 90 phút khá tốt để kiểm soát thế trận trước đội tuyển Việt Nam, song trận đấu ấy quả thật không hề dễ dàng.”

 

Trong khi đó, hậu vệ Ehsan Hajsafi của Iran thừa nhận: “So với trận ra quân gặp Yemen, Iran vất vả hơn rất nhiều trước Việt Nam. Một số thời điểm, họ thậm chí còn ép sân chúng tôi.”

 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Yemen diễn ra lúc 23h00 ngày 16/1 tới. "Những chiến binh Sao vàng" sẽ ra sân mà không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), mỗi cầu thủ khi tích lũy đủ 2 thẻ vàng sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp.

Tính tới thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận 4 thẻ vàng sau 2 lượt trận ở Asian Cup 2019. Đây là một trong những bất lợi của đội tuyển Việt Nam trong chặng đua nước rút vào vòng 1/8, khi tiêu chí fair-play cũng được tính để xếp hạng các đội khi có cùng điểm và các tiêu chí phụ.

Hiện tại, 6 đội đang xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại các bảng là Thái Lan, Syria, Turkmenistan, Kyrgystan, Việt Nam, Liban. Tuy nhiên, chỉ có 2 đội có lợi thế hơn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo về chỉ số phụ này là Turkmenistan (1 thẻ vàng/ 1 trận) và Kyrgystan (2 thẻ vàng/ 2 trận), còn các đối thủ còn lại đều nhiều hơn đội tuyển Việt Nam số thẻ vàng đã nhận.

Tuy nhiên, với trái bóng tròn, mọi tình huống đều có thể xảy ra. Đội tuyển Việt Nam dù sao cũng phải thật cẩn trọng với mọi tình huống trên sân để giảm tối đa các tình huống dẫn tới nhận thẻ phạt, tránh gây thêm bất lợi cho mục tiêu vượt qua vòng bảng mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra trước ngày lên đường tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục