Quảng Nam đề xuất 3 phương án cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Quảng Nam đề xuất ba phương án với kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Quảng Nam đề xuất 3 phương án cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT ảnh 1Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo ba phương án cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ông Tân cho hay, Quảng Nam có hơn 16.500 thí sinh với hơn 731 phòng thi. Tỉnh đã tích cực chuẩn bị các nội dung công việc để chuẩn tổ chức thành công kỳ thi trên địa bàn. Mọi công tác được làm từ sớm.

Tuy nhiên, giống như Đà Nẵng, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Quảng Nam hết sức phức tạp. Hiện Quảng Nam đã thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố Hội An và bắt đầu từ hôm nay, 1/8, tỉnh tiếp tục cách ly thêm thị xã Điện Bàn và bốn huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình.

Trước thực tế đó, Quảng Nam đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo có ba phương án cho kỳ thi tại địa phương này.

“Phương án một, cho Quảng Nam rà soát toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi và tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, đến ngày 6/8, nếu tình hình dịch không bùng phát và kiểm soát cơ bản thì Quảng Nam sẽ thi như những tỉnh khác.

Phương án hai là cho Quảng Nam lùi lại thi sau một tháng, nếu tình hình dịch bệnh ổn sẽ thi vào đầu tháng Chín.

Phương án ba, nếu tình hình diễn biến phức tạp thì Quảng Nam xin được không tổ chức thi và thực hiện xét tốt nghiệp trung học phổ thông giống như đề xuất của Đà Nẵng,” ông Tân nói.

[Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Gấp rút ứng phó với dịch COVID-19]

Trước đó, Trưởng ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến Chính phủ về việc được không tổ chức thi tại Đà Nẵng và xét tốt nghiệp đối với thí sinh toàn thành phố do tình hình dịch bệnh trên địa bàn rất phức tạp. Với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo các trường có phương án xét tuyển để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Lãnh đạo tỉnh Đà Nẵng nhấn mạnh đây là một quyết định rất khó khăn và không dễ dàng, nhưng trong bối cảnh hiện nay phải đảm bảo sức khỏe, tính mạng của học sinh lên trên hết. Bản thân ông đã phải rất trăn trở, suy nghĩ khi đưa ra đề nghị này.

Đà Nẵng hiện đã có trên 100 ca nhiễm COVID-19 kể từ sau khi dịch tái bùng phát. “Toàn thành phố đang dồn sức để chống dịch. Tâm lý thí sinh và phụ huynh cũng rất hoang mang, lo lắng,” ông Chinh nói.

Trước kiến nghị của Quảng Nam và Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị các địa phương bình tĩnh và tiếp tục bám sát tình hình để cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế tham mưu với Chính phủ, có giải pháp phù hợp liên quan đến kỳ thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ diễn ra trên cả nước từ ngày 8 đến ngày 10/8 tới đây, với sự đăng ký tham gia của hơn 900.000 thí sinh. Hiện tất cả các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho việc tổ chức thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục