Quốc hội Iran áp đặt trừng phạt 26 quan chức Mỹ

Quốc hội Iran đã nhất trí áp đặt các trừng phạt đối với 26 quan chức Mỹ vì cho rằng các quan chức này liên quan đến ma túy và tội ác.
Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran ngày 25/5 dẫn lời mộtnghị sỹ cấp cao của Tehran cho biết Quốc hội nước này đã nhấttrí áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 26 quan chức Mỹ.

Quan chức thuộc Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh quốc gia củaQuốc hội Iran, ông Kazem Jalali cho biết "những biệnpháp được Quốc hội phê chuẩn có liên quan tới việc trừng phạt một sốquan chức Mỹ, những người đang giữ vai trò quan trọng trong một số hoạtđộng liên quan đến ma túy và tội ác."

Cũng theo ông Gialali, nội dungtrừng phạt chi tiết sẽ được quốc hội nước này sớm thông qua.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ công bố các biện pháptrừng phạt đối với 7 thực thể nước ngoài có quan hệ làm ăn với Iran,trong khi Liên minh châu Âu (EU) cũng bổ sung thêm 100 thực thể ở Iranvào danh sách những công ty và đối tượng phải chịu các biện pháp trừngphạt của khối này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 25/5,Iran bác bỏ báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế(IAEA) về khả năng có động cơ quân sự trong chương trình phát triển hạtnhân của Tehran.

Phát biểu sau phiên họp nội các, người đứng đầu ngànhnguyên tử Iran, ông Fereydoon Abbasi Davanikhẳng định IAEA đang đi trệch các nguyên tắc dưới ảnh hưởng của một sốnước. Ông Davani yêu cầu IAEA bình thường hóa hồ sơ hạt nhân của Iranvới lý do các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không cóquyền thảo luận về các hoạt động hạt nhân của Iran, đồng thời cho rằngphương Tây nên thay đổi thái độ đối với Tehran.

Trước đó,phái viên của Iran tại IAEA Ali Asghar Soltaniehcũng nói rằng báo cáo của IAEA "dựa trên những suy đoán và cáo buộc vôcăn cứ."

Ngày 24/5, IAEA tuyên bố đang xem xét thông tin mớinhất về khả năng có thể tồn tại "các động cơ quân sự bí mật" trongchương trình hạt nhân của Iran. Trong báo cáo thuộc diện hẹp, cơ quannày nói rằng có những dấu hiệu cho thấy các động cơ quân sự của Iran "đãđược khởi động từ năm 2004" và có thể kéo dài tới gần đây.

Tuyên bố củaIAEA càng làm tăng thêm nghi ngờ của phương Tây về việc Iran đang tìmcách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình năng lượng hạtnhân dân sự, điều mà Tehran vẫn một mực bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục