Quý ba của Nokia sẽ không ảm đạm như dự đoán?

Theo nhà phân tích của Ngân hàng Đầu tư Canada RBC, sô điện thoại xuất xưởng của Nokia trong quý 3 năm nay lên 100 triệu thiết bị.
Vừa qua, nhà phân tích Mark Sue của Ngân hàng Đầu tư Canada RBC CapitalMarkets (gọi tắt là RBC) đã đưa ra nhận định rằng, tình hình kinh doanh trongquý 3/2011 của Nokia sẽ không ảm đạm như những dự đoán trước đó.

Dù mức doanh thu quý 2/2011 của Nokia vô cùng tệ hại, khiến vị CEO StephenElop từng phải thừa nhận rất đáng thất vọng, song Sue cho rằng vị trí hiện naycủa hãng sản xuất điện thoại Phần Lan đang sáng sủa hơn trước rất nhiều.

Trong nội dung gửi cho giới đầu tư, nhà phân tích của RBC cũng đặt mức giákỳ vọng cho cổ phiếu Nokia ở mức 9 USD.

Cùng với đó, Sue cũng tăng lượng dự báo xuất xưởng điện thoại của Nokiatrong quý 3 năm nay lên 100 triệu thiết bị, nhiều hơn so với dự đoán 89 triệuthiết bị trước đó.

Sue bày tỏ: "Rõ ràng những thiết bị chạy Symbian của Nokia đã không bị sụtgiảm mạnh mẽ như những gì chúng ta nghĩ. Dòng sản phẩm này vẫn tỏ ra có sức hútnhất định trên thị trường. Bên cạnh đó, Nokia đang chứng tỏ họ bắt đầu chú ý tớixu hướng điện thoại 2 sim phổ biến hiện nay. Chúng tôi hy vọng Nokia sẽ sớmtrình làng mẫu smartphone Windows trước kỳ mua sắm cuối năm. Sự khởi đầu thànhcông của thiết bị này có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong tình hình kinhdoanh của Nokia"./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.