Quyết sinh con dù thai nhi chỉ có 1% cơ hội sống sót

Một bà mẹ đang mang thai đứa con được chẩn đoán có khối u đã quyết định sẽ sinh con, mặc dù tỷ lệ sống sót của đứa bé chỉ khoảng 1%.
Quyết sinh con dù thai nhi chỉ có 1% cơ hội sống sót ảnh 1Lisa Tilbury quyết định tiếp tục sinh con mặc dù thai nhi được chẩn đoán có khối u thận và chỉ còn 1% khả năng sống sót. (Nguồn: Daily Mail)

Một bà mẹ đang mang thai đứa con được chẩn đoán có khối u đã quyết định sẽ sinh con, mặc dù tỷ lệ sống sót của đứa bé chỉ khoảng 1%.

Lisa Tilbury, 22 tuổi, vô cùng đau khổ khi các bác sỹ cho biết đứa con trong bụng cô đang có một khối u nằm phía trên một bên thận sau khi xem xét kết quả khám thai tuần thứ 20 của cô.

Tilbury cũng được gợi ý rằng cô có thể tiến hành phá thai, tuy nhiên cô đã quyết định sẽ vẫn giữ đứa con của mình mặc dù khả năng sống sót của bào thai là rất mong manh, và hiện giờ cô đã mang thai 6 tháng.

Hy vọng duy nhất để cứu đứa bé là phẫu thuật laser tiến hành ngay khi đứa bé vẫn còn trong bụng Tilbury, bởi các bác sỹ ở một bệnh viện chuyên khoa tại Mỹ. Tuy nhiên, chi phí của cuộc phẫu thuật này là rất lớn, vào khoảng gần 500.000 USD (hơn 10 tỷ VNĐ).

Tilbury chia sẻ: "Tôi đã gục xuống khi họ thông báo tin khủng khiếp này, nhưng tôi nghĩ con tôi xứng đáng có được một cơ hội để sống. Một nhà tư vấn đã nói rằng đứa bé rất yếu và chỉ có 1% cơ hội sống sót. Thật đau đớn."

"Nhiều người cũng nói với tôi rằng tôi nên phá thai, nhưng đứa bé xứng đáng có một cơ hội. Tôi không nghĩ rằng họ có thể hiểu được, trừ phi tự họ phải trải qua tình cảnh này," cô nói thêm.

Quá trình mang thai của cô vẫn hoàn toàn bình thường, cho tới khi các bác sỹ của bệnh viện St John, Livingston, phát hiện dịch lỏng trong dạ dày của đứa bé sau đợt scan tuần thứ 20 của thai kỳ.

Tilbury cùng với cha của đứa bé, Blake Carrington, 21 tuổi, đã không còn sống chung, nhưng họ vẫn hỗ trợ nhau vượt qua sóng gió này. Gia đình đã không ngừng tìm kiếm thông tin về tình trạng của đứa bé, và đã liên hệ với bệnh viện Nhi Boston ở Mỹ, nơi có thể thực hiện phẫu thuật laser để xử lý khối u.

Quyết sinh con dù thai nhi chỉ có 1% cơ hội sống sót ảnh 2Ảnh chụp siêu âm cho biết thai nhi có một khối u. (Nguồn: Daily Mail)

Dù thai nhi đã 6 tháng tuổi, nhưng giới tính của thai vẫn chưa được xác định. Việc khối u là lành tính hay ác tính cũng chưa được làm rõ. Các bác sỹ nghi ngờ rằng đây có thể là neuroblastoma - một dạng ung thư phổ biến ở trẻ em.

Nhưng gia đình chỉ còn 3 tháng để chuẩn bị số tiền khổng lồ 500.000 USD để chi trả cho chuyến bay và chi phí của cuộc phẫu thuật. Bà Helen Carrington, mẹ của Blake Carrington, người đã hỗ trợ cho Tilbury trong suốt quá trình mang thai cho biết: "Lisa vô cùng đau buồn. Bệnh viện đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng đã liên hệ với một đại diện ở bệnh viện, và cũng đã nghiên cứu, tìm kiếm thông tin về tình trạng của đứa bé."

Gia đình cũng đã tổ chức một số sự kiện nhằm quyên góp tiền ủng hộ và kêu gọi mọi người giúp đỡ cho ca phẫu thuật. Cha của đứa bé, anh Carrington chia sẻ, "Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Nhưng nếu như có sự cố gì xảy ra trước khi chúng tôi kịp tới Mỹ để làm phẫu thuật, tôi sẽ chuyển số tiền quyên góp được cho một ai đó ngoài kia cũng đang lâm vào tình thế tương tự như chúng tôi bây giờ."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục