Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên
Tại Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo dông; gió Đông Nam cấp 2-3; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo dông; gió Đông Nam cấp 2-3; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo từ 18h30 ngày 23/6 đến 0h30 ngày 24/6, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, thành phố Huế, Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.
Ngày và đêm 17/6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.
Riêng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào cục bộ, một số nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm.
Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong vòng một tuần qua đã khiến ba người tử vong trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Thuận, đồng thời gây nhiều thiệt hại về tài sản tại các địa phương.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 37-39 độ C.
Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 23-25°C vào ban đêm và 29-31°C vào ban ngày; trời nhiều mây, có mưa rào rải rác; trưa và chiều giảm mây, có nắng.
Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; trưa trời giảm mây, có lúc hửng nắng; gió đông bắc cấp 2-3.
Dự báo đêm 23/5, ngày 24/5, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Bình Thuận xin gia hạn thời gian bố trí vốn và thực hiện dự án đến hết năm 2028 nhằm đảm bảo thời gian thi công phù hợp yêu cầu kỹ thuật, đúng tiêu chuẩn đối với việc thi công công trình hồ chứa nước.
Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.
Khu vực Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ Ngày nắng, đêm không mưa; gió đông đến đông nam cấp 2-3; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.
Thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25–27°C, cao nhất 33–35°C, có nơi trên 35°C.
Khu vực Thủ đô Hà Nội trời chuyển mát, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ tháng 4-7 năm nay, tình hình nắng nóng và khô hạn có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng...
Cơ quan chuyên môn ước tính tiềm năng kỹ thuật điện gió toàn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lên tới 1.068 GW (tại độ cao 100m), trong đó khu vực biển phía Nam chiếm gần 900 GW.
Ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C; Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông.
Từ tháng 4-7, tình hình nắng nóng có khả năng xảy ra tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận.
Đêm 14/4, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông; riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông, gió nhẹ; sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 24-26 độ.
Thủ đô Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.
Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.
Vào thời điểm gió mùa Đông Bắc có gió giật mạnh, gió xoáy vẫn còn xuất hiện bụi (bụi có màu đen) phát tán vào nhà của một số hộ dân sống gần khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân
Ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, riêng Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa.
Thủ đô Hà Nội không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.
Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Đêm 13 ngày 14/3, Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và riêng phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ từ 19-24 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.