Thời tiết ngày 17/6: Cả nước nhiều nơi có mưa dông, đề phòng lũ quét, sạt lở

Ngày và đêm 17/6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn gây sạt lở tại Km195 trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây thuộc địa phận xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn gây sạt lở tại Km195 trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây thuộc địa phận xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa trên 60mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày và đêm 17/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đêm 16/6 và sáng sớm 17/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/6 đến 3 giờ ngày 17/6 có nơi trên 70mm như Yang Nam (Gia Lai) 94,2mm, Tân Tiến (Bình Phước) 123mm, Bình Nhì (Tiền Giang) 80,4mm, An Phú ( TP.Hồ Chí Minh) 78,2mm,...

Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở 3 tỉnh Tây Nguyên

Từ 5 giờ 10 phút đến 11 giờ 10 phút ngày 17/6, khu vực các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Đắk Tô, Ia H' Drai, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum); Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đăk Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai); Buôn Đôn, Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

ttxvn-lu-quet-tai-xa-bien-gioi-nhon-mai-nghe-an-3005-1.jpg
(Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 17/6, khu vực các tỉnh trên đã có mưa vừa, có nơi mưa to như đập Thủy Điện Ia Grai (Gia Lai) 2 76,4mm; Ia Lốp (Đắk Lắk) 52,2;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/6:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào,dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào. dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.