Sau Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Ấn Độ, New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc)…, mới đây nhất là các trường hợp của Hàn Quốc, Australia và Bồ Đào Nha đã đình chỉ dịch vụ bưu chính sang Mỹ.
Công ty dầu khí Bồ Đào Nha Galp Energia cho biết chỉ riêng tại khu phức hợp Mopane, dù chưa khoan các giếng thăm dò và đánh giá bổ sung, ước tính trữ lượng dầu tại chỗ đã là hơn 10 tỷ thùng.
Trong tháng 1/2024, mỗi quốc gia EU đều báo cáo mức lạm phát đối với dầu ôliu tăng đáng kể, trong đó Bồ Đào Nha báo cáo mức tăng cao nhất cùng với Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Việc mở rộng của Lefties, thương hiệu chuyên bán quần jeans và váy với giá 7,99 euro và túi xách 5,99 euro, là một phần quan trọng trong chiến lược cạnh tranh của Inditex - chủ sở hữu của Zara.
Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá 6,9 tỷ euro (7,4 tỷ USD) - do bảy quốc gia cung cấp - cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy việc cung cấp hydro xanh.
Việt Nam-Bồ Đào Nha cải thiện kim ngạch thương mại, phấn đấu đạt 1 tỷ USD trong những năm tới, trong đó có các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo...
Theo Tổ chức Tư vấn Ember Climate, nhiên liệu hóa thạch hiện chiếm "tỷ trọng thấp nhất từ trước đến nay trong hỗn hợp năng lượng" của Liên minh châu Âu (EU), ở mức 33%.
TP.HCM đã giới thiệu với các doanh nghiệp Bồ Đào Nha và châu Âu về tổng quan kinh tế, môi trường chính sách thu hút đầu tư, cũng như tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, văn hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam-Bồ Đào Nha tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.
Nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển H&M sẽ trả 500 euro/người cho tất cả nhân viên cửa hàng ở Tây Ban Nha làm việc ít nhất từ tháng 1/2022 và 250 euro cho những người đã làm việc ít nhất nửa năm.
"Hành lang" mới nói trên giữa Tây Ban Nha và nước láng giềng Pháp là một hệ thống được lắp đặt dưới nước, trái ngược với dự án Midcat trên dãy núi Pyrenees nằm giữa hai quốc gia.
Một số đại biểu kiến nghị việc chậm đóng BHXH-BHYT cần được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng; cần có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như mua bán sổ BHXH, cấp khống giấy chứng nhận nghỉ ốm.
Bộ trưởng Teresa Ribera hoan nghênh đề xuất trên của Đức và bày tỏ Tây Ban Nha "sẵn sàng góp phần làm giảm cuộc khủng hoảng năng lượng... bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng tái khí hóa của Tây Ban Nha."
Việc mua dầu thô Nga do các công ty EU xuất khẩu sang các nước thứ ba được cho phép, nhưng theo những thay đổi có hiệu lực hôm 22/7, các khoản thanh toán liên quan đến các lô hàng đó sẽ không bị cấm.
Một chuyên gia cho biết Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể là những quốc gia châu Âu đầu tiên từ chối khí đốt của Nga bởi đây là những nước không trực tiếp tiếp cận với đường ống từ Nga.
Khoản viện trợ là một phần trong mong muốn của châu Âu nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc của châu lục này vào nước láng giềng Nga trong lĩnh vực năng lượng, được gọi là “REPowerEU."
Thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, nếu Nga cắt giảm sản lượng dầu do các công ty tránh hàng xuất khẩu từ nước này và nhu cầu nội địa đi xuống.
Bồ Đào Nha muốn giảm thuế VAT xuống 13% từ mức trần hiện nay là 23% nhằm đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao kỷ lục do căng thẳng Nga-Ukraine.
Châu Âu nhập khẩu 40% lượng khí đốt từ Nga, và nhiều nước có quan hệ thương mại và đầu tư quan trọng với Nga. Tuy nhiên, mỗi nước sẽ không gặp rủi ro như nhau nếu Nga khóa van đường ống với châu Âu.
Báo cáo ngày 19/10 của cơ quan thống kê Eurostat cho thấy, tỷ lệ lạm phát trong khu vực EU trong tháng Chín ở mức 3,6%, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tháng Tám vừa qua.
Hội đồng sẽ bao gồm 10 nhóm công tác, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề từ tiêu chuẩn công nghệ, an ninh chuỗi cung ứng, khí hậu và công nghệ xanh, quản lý dữ liệu và cạnh tranh.
Bỉ, Luxembourg và Bồ Đào Nha là các nước thành viên đầu tiên nhận được giải ngân từ gói phục hồi sau đại dịch của EU, các khoản tiền này nhằm hỗ trợ cải cách và đầu tư.
Ngân hàng trung ương Bồ Đào Nha dự báo nền kinh tế nước này sẽ giảm 8,1% trong năm 2020, do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các biện pháp kiểm soát.
Việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng có nguy cơ cao lây lan COVID-19, vì thế nhiều người có khuynh hướng chuyển sang sử dụng xe đạp hoặc đi bộ để di chuyển.
Ngày 9/6, Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha thông báo Bộ trưởng Tài chính nước này Mario Centeno, đồng thời là Chủ tịch Eurogroup, đã nộp đơn xin từ chức.
Chính phủ Bồ Đào Nha đã dành một khoản tín dụng trị giá 150 triệu euro (164 triệu USD) để hỗ trợ các công ty trong nước bị ảnh hưởng sau khi tập đoàn lữ hành Thomas Cook của Anh tuyên bố phá sản.
Quá trình trả nợ sớm cho các chủ nợ châu Âu đang được tiến hành đối với khoản nợ mà Bồ Đào Nha ký kết theo Chương trình hỗ trợ kinh tế và tài chính trong giai đoạn từ năm 2011-2014 với IMF, EC và ECB.
Công ty Cổ phần sữa Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Châu Á được ban tổ chức hội nghị sữa toàn cầu mời để chia sẻ về: “Câu chuyện thành công về phát triển các sản phẩm dinh dưỡng Organic”.
Ngày 16/3, Bồ Đào Nha cho biết nước này đang đối mặt với một cuộc “khủng hoảng năng lượng”, sau khi cuộc đình công của các tài xế xe tải gây thiệt hại cho quốc gia này.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Augusto Santos Silva, đối thoại với doanh nghiệp, dự và phát biểu tại cuộc tọa đàm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Bồ Đào Nha.