Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết tại nước này vẫn còn 18 đám cháy rừng đang hoạt động và vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cho người và tài sản, dù vậy "khả năng dập tắt cháy đang rất gần."
Liên minh châu Âu điều động máy bay và trực thăng hỗ trợ Hy Lạp, Tây Ban Nha cùng nhiều nước ứng phó cháy rừng nghiêm trọng trong bối cảnh nắng nóng, khô hạn và nguy cơ hỏa hoạn lan rộng khắp khu vực.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang ứng phó với đợt sóng nhiệt mới dự kiến kéo dài đến ngày 10/8, khiến nhiệt độ nhiều nơi vượt 42 độ C và gia tăng nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng trên khắp bán đảo Iberia.
Cháy rừng đang hoành hành ở miền Bắc Bồ Đào Nha và miền Trung Tây Ban Nha trong làn sóng cháy rừng lớn nhất ở Bán đảo Iberia từ đầu năm đến nay sau nhiều tuần nắng nóng mùa Hè.
Nam Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C tại nhiều khu vực, gây ra những thách thức nghiêm trọng cho người dân và chính quyền.
Torino đã chiến thắng hạng mục "Thủ đô sáng tạo châu Âu" còn ở hạng mục "Thành phố sáng tạo mới nổi châu Âu," Braga được vinh danh nhờ phát triển đa dạng các giải pháp đổi mới.
Quần đảo Azores, bao gồm 9 hòn đảo, là một khu vực tự trị nằm cách đất liền Bồ Đào Nha khoảng 1.500km về phía Tây và là nơi có hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú.
Lực lượng cứu hỏa đang phải vật lộn với đám cháy rừng bùng phát ở khu rừng thông gần thị trấn Frontignan, Tây Nam nước Pháp, trong bối cảnh gió mạnh khiến đám cháy có nguy cơ lan rộng.
Kể từ ngày 5/8, các đám cháy ở Bồ Đào Nha đã thiêu rụi gần 10.000 ha rừng và buộc gần 1.500 người phải sơ tán, trong khi gần 2.800 lính cứu hỏa và 16 máy bay đã được triển khai để khống chế đám cháy.
Cháy rừng bùng phát ở Castelo Branco, miền Trung Bồ Đào Nha từ ngày 4/8 và lan rộng tới 60km, trong khi đó tại Tây Ban Nha, đám cháy đang đe dọa các ngôi nhà gần thành phố Puerto Real và Cadiz.
Thành phố Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha , đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 38,8 độ C vào ngày 27/4, phá vỡ mức nhiệt kỷ lục 38,6 độ C ở thành phố Elche vào năm 2011.
Theo cơ quan khí tượng quốc gia, từ nay đến ngày 25/3, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại vào buổi trưa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì ở ngưỡng “nguy cơ gây hại rất cao.”
Quần thể đá được phát hiện trên một khu đất rộng khoảng 600ha ở tỉnh Huelva, nằm ở phần cực nam của biên giới giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha; những tảng đá có chiều cao từ 1-3m.
Theo giới chức địa phương, cháy rừng không ngừng lan rộng tại các vùng Valencia và Aragon của Tây Ban Nha đã khiến hàng nghìn người tại các khu vực này phải sơ tán.
EFFIS cho biết châu Âu có thể kết thúc năm 2022 với diện tích rừng bị thiêu rụi nhiều hơn năm 2017, hiện là năm ghi nhận tình trạng cháy rừng tồi tệ nhất với gần 1.000.000ha rừng bị tàn phá.
Cơ quan giám sát khí quyển của châu Âu cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang gia tăng, một phần lớn Tây Âu đang ở mức “nguy cơ cháy cao” trong khi một số khu vực ở mức “nguy cơ cháy rất cao.”
Phát biểu tại cuộc họp ngày 1/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các quốc gia cần đặt ra các mục tiêu tham vọng về đa dạng sinh học, đặc biệt trong tiến trình thúc đẩy bảo tồn các đại dương.
Việt Nam nhấn mạnh việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Công ước Luật biển, khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển, là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng.
Hàng loạt trận động đất nhỏ xảy ra ở quần đảo Azores của Bồ Đào Nha trong 3 ngày qua có thể kéo theo một trận động đất có cường độ mạnh hơn hoặc một vụ phun trào núi lửa.
Một số thành phố của Bồ Đào Nha, nơi hơn 95% đất đai bị khô hạn nghiêm trọng, đã bắt đầu thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước tối đa, như tái sử dụng nước thải cho các mục đích khác.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang trong tình trạng cảnh giác cao với cháy rừng trong bối cảnh một đợt nắng nóng bao phủ miền Đông Nam châu Âu trong những ngày gần đây.
Việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng có nguy cơ cao lây lan COVID-19, vì thế nhiều người có khuynh hướng chuyển sang sử dụng xe đạp hoặc đi bộ để di chuyển.
Ngày 26/7, gió to đã làm khó khăn thêm nỗ lực dập tắt cháy rừng của 700 lính cứu hỏa tại miền Trung Bồ Đào Nha, khiến 1 lính cứu hỏa đã bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Tính đến ngày 21/12, bão Elsa gây mưa to và gió lớn đã làm 6 người ở Tây Ban Nha và 2 người ở Bồ Đào Nha thiệt mạng, chủ yếu do bị lũ cuốn trôi, tai nạn giao thông...
Cơn bão Elsa gây mưa to và gió lớn hoành hành ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp trong đêm 19/12 đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.
Phong trào tuần hành rầm rộ này dự kiến có sự tham gia của nhà hoạt động vì khí hậu trẻ tuổi người Thụy Điển - nữ sinh Greta Thunberg, nhưng cô đã không đến kịp.
Cơn bão Lorenzo với sức gió tối đa 257 km/h đang di chuyển theo hướng Bắc với mỗi giờ đi được 16km và tâm bão cách quần đảo Azores của Bồ Đào Nha 2.270km.
Ngày 21/7, truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin ít nhất 8 người đã bị thương và hơn 1.000 lính cứu hỏa đã được huy động trong bối cảnh cháy rừng hoành hành tại miền Trung nước này.
Ngày 18/10, Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha đã thông qua một quyết định cấm các cơ quan nhà nước sử dụng các vật dụng nhựa gồm chai, bát đĩa và túi đựng.
Sau khi siêu bão Leslie đổ vào đất liền Bồ Đào Nha đêm 13/10, tính đến ngày 15/10, vẫn còn khoảng 70.000 người phải sống trong cảnh mất điện tại miền Trung nước này.
Theo Viện Hải dương và khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA), bão Leslie khi đổ bộ vào khu vực Figueira da Foz tối 14/10 có sức gió lên tới khoảng 170 km/giờ, mức cao kỷ lục ở nước này.
Siêu bão Leslie với sức gió lên tới gần 180 km/h ngày 14/10 đã tràn vào Bồ Đào Nha khiến 27 người bị thương nhẹ, hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện.