Ít nhất 193 người đã thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích trong 2 vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ở tỉnh Equateur, Tây Bắc Congo, vào tuần trước.
LHQ cho biết một số quốc gia châu Phi đã triển khai các kế hoạch ứng phó để kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ, tuy nhiên, tài chính và nguồn lực hạn chế đã cản trở những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Tính từ đầu năm nay đến ngày 28/7, có tổng cộng 14.250 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 456 ca tử vong đã được báo cáo từ 10 quốc gia châu Phi, với tỷ lệ tử vong là 3,2%.
Bộ trưởng Dầu mỏ CH Congo Bruno Jean Richard Itoua cho biết dự án sản xuất LNG đã được Hội đồng quản trị của Eni (Italy) phê duyệt hồi cuối năm 2022, với khoản đầu tư ban đầu là 5 tỷ USD.
Chính quyền tỉnh Kwango xác nhận nhóm dân quân Mobondo hôm 11/8 đã tấn công dân thường và đốt cháy một số ngôi nhà ở làng Ipongi, chỉ cách thủ đô Kinshasa hơn 370km về phía Nam.
Chuyến công du các nước Trung Phi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh ông chủ Điện Elysee luôn khẳng định châu Phi là ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Đại diện WHO tại châu Phi khẳng định WHO không khuyến nghị tiêm chủng hàng loạt để chống bệnh đậu mùa khỉ vào giai đoạn này, nhưng các nước ở châu lục này cần phải “sẵn sàng nếu có nhu cầu.”
Giám đốc CDC châu Phi cho rằng nên bắt đầu tiêm vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ tại “lục địa Đen,” do bệnh đang lây lan ở quy mô rộng hơn và nguy cơ dịch bùng phát cao hơn tại đây.
Theo EC, các hãng hàng không của các quốc gia này bị đưa vào danh sách đen vì thiếu sự giám sát của các cơ quan quản lý quốc gia phụ trách an toàn hàng không.
Tổng giám đốc Liên minh vaccine toàn cầu Seth Berkley cho biết, COVAX đang đẩy nhanh việc phân phối để các nước có thể nhận được lượng vaccine nhiều nhất, phù hợp với năng lực tiêm phòng.
Trung úy Jean de Dieu Musongela, người đứng đầu văn phòng công tố quân sự tại thị trấn Mambasa, thuộc tỉnh Ituri, cho biết số vàng trên có nguồn gốc từ mỏ Muchacha nằm trong Khu bảo tồn Okapi.
Chính phủ Somalia đã tăng cường các hoạt động an ninh chống lại al-Shabab khi nước này đang chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 60 ngày tới.
Ông Sassous Nguesso, 77 tuổi, nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa Congo suốt 37 năm qua, đã chính thức trở thành người đứng đầu quốc gia Trung Phi giàu dầu mỏ và gỗ trong nhiệm kỳ 5 năm mới.
Tổng thống Sassou-Nguesso đã vạch ra kế hoạch phát triển nông nghiệp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, đa dạng hóa nền kinh tế của đất nước giàu dầu mỏ này.
Ông Denis Sassou Nguesso cho biết đang cùng đội ngũ trợ lý thực hiện các bước tranh cử, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách minh bạch.
Iran, Niger, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Nam Sudan và Zimbabwe đã bị mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc do không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách đúng hạn.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh nước Cộng hòa Congo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Congo Denis Sassou-N’guesso.
WHO nhận định mặc dù virus Ebola có nguy cơ lây lan thấp trên phạm vi quốc tế, nhưng dịch bệnh này vẫn là một trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng và cần có sự phối hợp, hỗ trợ quốc tế để đối phó.
Mạng xã hội này đã gỡ bỏ các tài khoản có liên kết với một đồng minh của ông Putin đang tìm cách lan truyền các thông tin sai lệch ở 8 quốc gia châu Phi.
13 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương khi tàu chở khoáng sản bị trục trặc kỹ thuật và đâm vào một tàu chở hàng khác gần thành phố cảng Pointe-Noire của Cộng hòa Congo.
Tính đến ngày 11/6 vừa qua, giới chức Congo đã xác định có khoảng 50 người thiệt mạng vì bạo lực, song nhiều khả năng vẫn còn nhiều trường hợp khác chưa được ghi nhận.
Tàu chở dầu Pantelena thuộc hãng vận tải biển Lotus Shipping của Hy Lạp cùng với 19 thủy thủ người Gruzia và Nga, mất tích hơn một tuần qua ở vịnh Guinea, đã được tìm thấy ở ngoài khơi bờ biển Congo.
Vào cuối thế kỷ này, Châu Phi sẽ có nhiều thành phố cán mốc 100 triệu dân, trong đó, các thành phố Lagos (Nigeria), Dar Es Salaam (Tanzania), Kinshasa (CH Congo) là những ứng cử viên hàng đầu.
ADF được cho là đồng minh của nhóm phiến quân al-Shabaab tại Somalia và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang thực hiện các hoạt động phá hoại, gây bất ổn an ninh tại miền Đông CHDC Congo
Đại sứ quán Mỹ, Pháp tại Cộng hòa Congo đề nghị giới chức quốc gia châu Phi này tăng cường an ninh tại khu vực đặc các cơ quan đại diện của 2 nước sau khi nhận được tin nhắn đe dọa tấn công.
Theo các nguồn tin quân sự địa phương, ít nhất 40 người bị nhóm phiến quân Các lực lượng dân chủ liên minh thảm sát tối 7/10 tại Beni, tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Denis Sassou Nguesso nói rằng đang tìm một chính phủ mới để giải quyết những thách thức kinh tế của nước này.
Tình trạng bạo lực tại khu vực Pool của nước này đã khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa và bị đói, tuy nhiên các nhân viên LHQ không thể tiếp cận đến khu vực này để trợ giúp.
Quân nổi dậy từ một nhóm tôn giáo chính trị bị cấm hoạt động ngày 17/5 đã tấn công một nhà tù trung tâm của khu vực Kinshasa, giải thoát cho thủ lĩnh của chúng và khoảng 50 tù nhân khác.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em và 2 binh sỹ, trong vụ tấn công do các cựu tay súng nổi loạn tiến hành nhằm vào một đoàn tàu ở phía Nam thủ đô Brazzaville.
Kết quả chính thức cuối cùng do Tòa án Hiến pháp công bố trên Đài Truyền hình quốc gia cho thấy Tổng thống Sassou Nguesso đã tái đắc cử với hơn 60% số phiếu ủng hộ.