Viện Khí tượng Đan Mạch (DMI) cho biết thành phố Nuuk, thủ phủ của Greenland, đã ghi nhận tháng 1 ấm nhất từ trước đến nay, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 109 năm.
Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học thấy mưa ở đỉnh núi băng luôn ở mức nhiệt độ đóng băng này kể từ khi công tác nghiên cứu được triển khai vào năm 1950.
Sông băng Jakobshavn Isbrae đã mất hơn 1.500 tỷ tấn băng trong thời gian từ 1880-2012, trong khi các sông Kangerlussuaq và Helheim mất lần lượt 1.400 tỷ và 31 tỷ tấn băng trong thời gian 1990-2012.
Chỉ tính trong hai ngày 3 và 4/8, lượng băng tan chảy tại Greenland đã lần lượt ở mức mức 7,6 tỷ tấn và 8,5 tỷ tấn băng, cao hơn mức tan chảy trung bình là 4 tỷ tấn.
Tảng băng khổng lồ ở Đông Bắc Greenland với lượng băng khi tan chảy có thể làm mực nước biển trên thế giới dâng lên 50cm, đang trôi với tốc độ nhanh hơn về phía biển.